SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
(SHTT) - Thông tin được đưa ra trong Hội thảo Khu vực châu Á về phòng chống buôn bán thực phẩm, thức uống, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng nhanh giả mạo, vừa được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh.
(SHTT) - Việt Nam vốn được mệnh danh là thủ phủ cà phê của thế giới, nhưng việc người tiêu dùng Việt vẫn phải sử dụng cà phê giả, kém chất lượng hàng ngày quả là nghịch lý. Nhiều vụ việc về sản xuất cà phê kém chất lượng cũng đã được phát hiện nhưng cà phê giả vẫn xuất hiện ở khắp nơi.
(SHTT) - Vụ việc cà phê được làm từ đậu nành, ngô trà trộn vào thị trường đang khiến người dân hoang mang. Vì vậy mọi người cần nắm rõ cách phân biệt cà phê thật và cà phê giả đơn giản dưới đây.
(SHTT) - Những thông tin xoay quanh vụ việc phù phép đậu nành, ngô thành cà phê chồn cao cấp hiện đang khiến dư luận hoang mang. Và mới đây, trước quyết định xử phạt của lực lượng chức năng, chủ doanh nghiệp đã chính thức lên tiếng.
(SHTT) - Sau khi các loại phế phẩm được đưa về, gia đình sử dụng pin đã đập dập, lấy bột màu đen trong pin hòa với nước rồi trộn chung vào cà phê. Khi nhuộm đen cà phê, gia đình rang, xay rồi đóng gói bán ra thị trường.
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Cà phê là thức uống yêu thích của nhiều người nên lượng cà phê được tiêu thụ rất lớn. Hiện tại, nhiều cơ sở sản xuất đã bán ra thị trường nhiều loại cà phê giả nhằm thu được lợi nhuận cao. Vì vậy người dùng cần nắm rõ được cách phân biệt cà phê thật và cà phê giả dưới đây.
650kg hạt đậu nành rang cháy tẩm phụ gia được "phù phép" thành hạt cà phê chuẩn bị giao cho các cửa hàng tại Vinh đã bị cảnh sát phát hiện.
(SHTT) - Với phương thức trộn đậu nành với đường đen, sau đó pha thêm hóa chất tạo màu để giống với cà phê thật. Chủ cơ sở đã cung cấp số lượng lớn cà phê bẩn cho các quán nước tại TP. Nha Trang...