Cà phê Dạ Thảo OCOP 3 sao ‘biến hình’ thành hàng giả: Lời cảnh báo cay đắng về an toàn thực phẩm

Cafe Dạ Thảo từng được nhận giấy chứng nhận OCOP 3 sao cấp huyện
OCOP 3 sao và 17 tấn cà phê giả
Ngày 10/6, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa (Phú Yên) xác nhận: sẽ thu hồi giấy chứng nhận OCOP 3 sao đối với sản phẩm Cà phê Dạ Thảo ngay sau khi Công an tỉnh Phú Yên khởi tố chủ doanh nghiệp này là bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972) vì tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Cụ thể, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo đã thay đổi công thức, giảm hàm lượng caffeine so với công bố, sản xuất hơn 21 tấn cà phê, trong đó bán ra thị trường hơn 17,6 tấn, thu về gần 1,27 tỷ đồng.

Nhiều thùng chất phụ gia dùng để trộn cafe được công an thu giữ
Cuộc kiểm tra ngày 11/4 đã thu giữ hơn 3,45 tấn cà phê bột, cùng thiết bị sản xuất, phụ gia, phương tiện vận chuyển. Đáng chú ý, sản phẩm giả vẫn gắn mác OCOP 3 sao - một danh hiệu đáng tin cậy đối với người tiêu dùng.
Bà Hiệp đã thừa nhận sai phạm và tự nguyện nộp 590 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Nhưng liệu khoản tiền này có đủ để bù đắp cho hàng ngàn ly “cà phê giả” mà người dân đã tiêu thụ mỗi sáng?
Cảnh báo cho người tiêu dùng: Chiêu trò làm giả cà phê ngày càng tinh vi
Vụ việc cà phê Dạ Thảo không phải là cá biệt, mà là một phần của bức tranh lớn hơn về tình trạng cà phê giả, kém chất lượng đang len lỏi vào thị trường. Điều này đòi hỏi người tiêu dùng phải hết sức cảnh giác.
Điển hình, đầu năm 2025, tại Đắk Lắk, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện 1 tiệm tạp hóa bán các sản phẩm cà phê mang nhãn hiệu Phát Hải có hàm lượng caffeine chỉ từ 0,41-0,46%, thấp hơn nhiều so với mức ≥1% ghi trên bao bì. Điều tra sâu hơn cho thấy, Công ty Sản xuất thương mại dịch vụ Phát Hải (Bình Dương) đã sử dụng 10% cà phê hạt cùng 70% đậu nành và 20% vỏ cà phê để sản xuất sản phẩm này. Đây là một ví dụ rõ ràng về việc pha trộn tạp chất để giảm chi phí, đánh lừa người tiêu dùng về chất lượng thực sự của sản phẩm.

Nhiều chất phụ gia dùng để sản xuất cafe
Hay cuối năm 2024, tại Gia Lai, lực lượng chức năng phát hiện 3 cơ sở sản xuất, buôn bán cà phê bột giả nhãn hiệu "Cà phê Uyên”( một thương hiệu nổi tiếng của địa phương) tại hẻm 03 Nguyễn Thiếp (TP.Pleiku) đang tẩm, ướp, trộn phụ gia, hoá chất không rõ nguồn gốc xuất xứ vào cà phê để đưa ra thị trường tiêu thụ.
Việc các sản phẩm gắn nhãn hiệu uy tín, được quảng bá rộng rãi, lại bị phát hiện là hàng giả đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về lỗ hổng trong kiểm soát thị trường và trách nhiệm hậu kiểm từ các cấp chính quyền. Chúng ta không thể kỳ vọng người tiêu dùng tự phân biệt được thật - giả chỉ qua bao bì hay hương vị, nhất là khi kẻ gian đã quá tinh vi trong việc pha trộn và tạo mùi hương.

Những thùng cafe được đóng gói để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ bị phát hiện
Thị trường cà phê Việt Nam cần một cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Để lấy lại niềm tin và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cần có một hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, một hệ thống giám sát và truy xuất nguồn gốc hiệu quả hơn từ khâu nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Quan trọng nhất, cần một chiến dịch toàn xã hội để nâng cao nhận thức, khuyến khích người tiêu dùng chủ động tìm hiểu và tố giác hàng giả, hàng kém chất lượng.
Đừng để mỗi buổi sáng của chúng ta bắt đầu bằng một ly "đậu nành tẩm hóa chất" dưới vỏ bọc "cà phê thương hiệu nổi tiếng". Đã đến lúc chúng ta phải đòi hỏi và hành động để những ly cà phê chúng ta thưởng thức thực sự là cà phê, an toàn và đúng với giá trị mà chúng ta bỏ ra.
Quỳnh Anh
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
