Cà Mau: Phát hiện, xử lý 11 vụ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong cao điểm thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg
Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau, trong những tháng đầu năm 2026, thị trường trên địa bàn cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Dù vậy, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử.
Máy móc, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp là nhóm hàng thường được phát hiện vi phạm. (Ảnh: DMS Cà Mau)
Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các đội quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý địa bàn, theo dõi sát diễn biến thị trường, tập trung kiểm tra các nhóm hàng có nguy cơ cao về vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kết quả, trong đợt cao điểm từ ngày 7/5 đến ngày 30/5/2026, lực lượng Quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra 20 vụ việc, phát hiện và xử lý 11 vụ vi phạm, tăng 11 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt 76 triệu đồng; trị giá hàng hóa vi phạm bị tiêu hủy hoặc buộc tiêu hủy gần 23 triệu đồng. Toàn bộ số tiền xử phạt đã được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.
Lực lượng Quản lý thị trưởng kiểm tra hàng hóa là quần áo may sẵn, quần áo thể thao (Ảnh: DMS Cà Mau)
Cùng với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường còn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại.
Đáng chú ý, trong đợt cao điểm, lực lượng chức năng đã phát hiện một vụ việc điển hình liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Qua kiểm tra một hộ kinh doanh mắt kính trên địa bàn tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường phát hiện 75 sản phẩm mắt kính các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đồng thời có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như Porsche, Gucci, Dior và RayBan. Tổng trị giá lô hàng vi phạm được xác định hơn 14,3 triệu đồng.
Xác định hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, các đối tượng vi phạm ngày càng thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động theo hướng tinh vi hơn, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội và môi trường trực tuyến, trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân; nâng cao nhận thức về tác hại của hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khuyến khích người dân chủ động phát hiện và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Ninh Bình: Kịp thời ngăn chặn vụ vận chuyển số lượng lớn hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
-
Gia Lai: Đội QLTT số 7 quyết liệt thực hiện Công điện 38/CĐ-TTg, góp phần bảo vệ thương hiệu và môi trường kinh doanh
-
Lạng Sơn: Triệt phá điểm kinh doanh số lượng lớn mũ thời trang giả mạo các thương hiệu cao cấp
-
Thanh Hóa: 5 tháng đầu năm phát hiện, xử lý 114 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ