SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Giải trí 6 tháng trước
(SHTT) - Đến nay, chưa một ca khúc viết về ngày Giải phóng Thủ đô nào vượt qua được "Tiến về Hà Nội" - bản hùng ca đầy khí thế, oai hùng.
Giải trí 8 tháng trước
(SHTT) - Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường cho biết trong hơn 1 năm qua, 2 "đứa con tinh thần" của anh là "Nồng nàn Hà Nội" và "Nếu như anh đến" đã bị sử dụng trắng trợn bởi cùng một đơn vị.
Tin tức 11 tháng trước
Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam vừa đưa ra lưu ý cho các chủ sở hữu tác phẩm cần cẩn trọng khi chuyển giao quyền tác giả.
Media 2 năm trước
(SHTT) - MV “nóng bỏng tay” vừa trình làng “F* đi em” của rapper Right đang khiến cộng đồng mạng nổ tung bởi độ chất, ngầu trong từng ca từ, giai điệu và chủ đề mà ca khúc đem tới.
Media 2 năm trước
(SHTT) - Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (9/11), Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh "Gương sáng Pháp luật" vào tối 8 tháng 11 năm 2021.
Bản quyền 3 năm trước
(SHTT) - Theo phán quyết của tòa án, Nicki Minaj phải bồi thường 450.000 USD cho Tracy Chapman vì vi phạm bản quyền vào cuối năm 2018 đối với một bài hát có tên Sorry.
Đời sống sáng tạo 5 năm trước
(SHTT) - Vừa qua, trong đêm nhạc Q-Concert tại TP.HCM, ca sĩ Bằng Kiều đã chia sẻ ca khúc anh yêu thích nhất trong sự nghiệp ca hát của mình. Đó là một ca khúc rất dễ nhớ, dễ hát.
Sở hữu trí tuệ 6 năm trước
Câu hỏi: Gần đây tôi lên mạng internet và có thấy các bài hát mà không có tên tác giả, do vậy thấy phù hợp với giọng hát của mình nên tôi đã tập và đi biểu diễn ở các quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Cho tôi hỏi như vậy có được phép không?