SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Lợi dụng tình trạng xăng dầu khan hiếm, các đối tượng đang đẩy mạnh hành vi buôn lậu xăng dầu giả, kém chất lượng nhằm trục lợi. Trước thực trạng đó, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai nhiều giải pháp điều tra, phát hiện, bắt giữ và xử lý nhằm ngăn chặn hiệu quả tình trạng này.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Trước diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu trên khu vực biển, đảo, thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển xăng dầu trái phép khối lượng lớn.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Trong 1-2 năm trở lại đây, khi dịch Covid-19 phức tạp, cũng như giá xăng dầu có sự biến động lớn, các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường liên tiếp phát hiện, triệt phá nhiều đường dây nhập lậu xăng dầu, thậm chí pha chế xăng dầu.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Hoạt động buôn lậu xăng dầu, than trên các tuyến biên giới, vùng biển diễn biến ngày một phức tạp. Vì vậy Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng trên.
Pháp luật 2 năm trước
(SHTT) - Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng vấn nạn buôn lậu qua đường biển đang có chiều hướng diễn biến phức tạp, gia tăng cả về số vụ, số đối tượng tham gia, với nhiều loại, lĩnh vực, ngành hàng khác nhau.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ buôn lậu xăng dầu giả, kém chất lượng. Cùng với đó, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các cục chuyên ngành và Sở Giao thông Vận tải địa phương tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu.
(SHTT) - Sở Công Thương cần quản lý chặt chẽ việc cấp phép kinh doanh xăng dầu, dung môi, pha chế dung môi; tổng rà soát hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã được cấp phép.
(SHTT) - Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu , Bộ Công an mới đây cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu trên biển thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
(SHTT) - “Các đối tượng buôn lậu mỗi một mặt hàng có những thủ đoạn khác nhau, sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi hơn nhằm trốn tránh sự kiểm soát, ngăn chặn của cơ quan chức năng”, Đại tá Trần Văn Nam, Cục trưởng cục nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) nhấn mạnh.