SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Kinh tế 1 năm trước
Được cấp chỉ dẫn địa lý từ năm 2012 nhưng đến nay bưởi Tân Triều vẫn không thể xuất khẩu vì sản lượng không đủ, chưa thống nhất được tem và logo.
Tin tức 1 năm trước
Bưởi Tân Triều được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00031 vào ngày 14/11/2012, hiện do UBND huyện Vĩnh Cửu quản lý.
Tin tức 1 năm trước
Tại cù lao Tân Triều (xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), hầu như gia đình nào cũng trồng bưởi. Trong đó ông Năm Huệ là người trồng bưởi nổi tiếng nhất vì vườn của ông quanh năm sum suê trĩu quả.
Thị trường tiêu dùng 6 năm trước
(SHTT) - Loại bưởi da xanh đặc sản Tân Triều được tạo hình hồ lô, thỏi vàng có giá cực "chát" từ 1,2-1,7 triệu đồng mỗi trái. Song nhiều gia đình vẫn đổ xô mua làm quà Tết.