SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 28/03/2024
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, tình trạng thông tin cá nhân bị rao bán tràn lan. Nguyên nhân một phần là do chế tài pháp luật còn hạn chế, chưa bao hàm được những hành vi vi phạm ngày càng tinh vi.
Tin tức 1 năm trước
Theo Bộ trưởng Tô Lâm, mọi tin báo, tố giác đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Pháp luật 1 năm trước
(SHTT) - Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đang điều tra đối tượng rao bán 30 triệu dữ liệu cá nhân lấy nguồn gốc từ Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) và một số ngành khác.