SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Bộ KH&CN lập đề án 900 tỉ để đào tạo nhân lực

09:35, 30/10/2015
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lập đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực giai đoạn 2017-2025 với tổng kinh phí dự kiến khoảng 900 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Tại cuộc họp lấy ý kiến về dự thảo đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ diễn ra vào ngày 29-10 tại Bộ Khoa học và Công nghệ, bà Trần Thị Ngọc Hà, phó phòng Đào tạo - Tổng hợp, Vụ Tổ chức cán bộ, của Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, mục tiêu của đề án là đào tạo hàng ngàn chuyên gia tại các cơ sở trong nước và nước ngoài.

Cụ thể, đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2025 sẽ cử khoảng 350 chuyên gia, 80 nhóm nghiên cứu, 500 tiến sĩ, 500 cán bộ quản lý khoa học và công nghệ đi đào tạo trong nước và nước ngoài. Dự kiến, tổng kinh phí cho các hoạt động này khoảng 900 tỉ đồng và được lấy từ nguồn ngân sách của Nhà nước.

Còn ông Trần Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết đề án này sẽ được bổ sung hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của các đại biểu và trình Chính phủ vào cuối năm 2015. Trong trường hợp đề án được thông qua thì đến năm 2017 mới bắt đầu thực hiện.

Ông Hiến cho biết kết quả khảo sát cho thấy nhu cầu nâng cao trình độ của nhân lực trong lĩnh vực khoa học và công nghệ rất lớn. Bước đầu ban biên soạn đề án đã lấy ý kiến nhiều chuyên gia, các nhà khoa học để hoàn thiện bản dự thảo thứ nhất của đề án.

Góp ý cho đề án, phó giáo sư, tiến sĩ Phan Tuấn Nghĩa đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng dự thảo đề án cần có ràng buộc sau khi đào tạo về. Như ở Trung Quốc cũng có chính sách đưa người ra nước ngoài đào tạo nhưng bắt buộc bảo vệ luận văn tiến sĩ ở trong nước, do một giảng viên trong nước hướng dẫn. Như vậy họ vừa có được chất xám từ nước ngoài, vừa đẩy các chỉ số nghiên cứu công nghệ tăng cao hơn.

Còn giáo sư Trần Đức Viên, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, cho rằng mục tiêu của đề án là nâng cao năng lực công nghệ của Việt Nam. Do đó, cần bổ sung sản phẩm đầu ra của đề án, cần xác định rõ công nghệ chủ lực, ưu tiên của nước ta là gì, công nghiệp mới là gì...

Ông Viên cũng băn khoăn rằng cần có biện pháp để làm sao việc cử cán bộ đi học, nghiên cứu ở nước ngoài thật hiệu quả tránh tình trạng đã có không ít cán bộ thuộc diện này được các cơ quan cử ra nước ngoài nhưng không học mà đi mua sắm.

Ngoài ra, những người đại diện các bộ ngành tham dự hội thảo góp ý cho đề án trên còn thảo luận về tiêu chí, trình độ của những người được lựa chọn. Tiêu chí về trình độ ngoại ngữ của ứng viên là IELTS 6.0, hoặc TOEFL 550 là quá thấp, khó có thể nghe giảng bằng tiếng Anh ở nước ngoài. Rồi các nước được lựa chọn để đưa cán bộ đến học tập, cần nhắm tới những nước tiên tiến...

Giải đáp những băn khoăn này, ông Hiến cho biết, đề án mang tính chất bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ khoa học của Việt Nam chứ không phải là đào tạo bằng cấp. Về vấn đề xác định tiêu chí chuyên gia thì Bộ cũng đã có cơ sở dữ liệu của hơn 1.000 chuyên gia để lựa chọn. Bên cạnh đó, Bộ này cũng đang cùng Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính xây dựng thông tư liên tịch để giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển chọn nhân sự, tài chính cho việc thực hiện đề án.

Tin khác

Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Trải qua hơn 2 tháng phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, BTC đã tìm ra được top 20 dự án xuất sắc nhất.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) – Ngày 24/11 và 25/11, vòng thi chọn Top 20 Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đã diễn ra bằng hình thức pitching trực tuyến. Dự án Smart VieLinkit thuộc bảng dự thi Mô hình Đổi mới sáng tạo đã xuất sắc lọt vào top 20.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Quản trị tài sản trí tuệ tại các cơ quan đặc biệt giúp ta hiểu rõ về hơn về các quy trình, biểu mẫu, các điều khoản cần thiết trong các quy chế, quy định.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Cuộc thi “Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021” đã đi một nửa chặng đường trong hành trình tìm kiếm các phương án, cách thức áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn, từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Sở hữu trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Buổi tập huấn thứ 6 trong chuỗi chương trình của Làng Sáng chế và Doanh nghiệp ĐMST phối hợp với Hội Sáng chế Việt Nam, hưởng ứng sự kiện khởi nghiệp ĐMST Quốc gia Techfest 2021 với chủ đề: “Thẩm định giá tài sản trí tuệ” được diễn ra vào lúc 8h00 sáng chủ nhật ngày 07/11/2021.