SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 23/01/2026
  • Click để copy

BMO giành chiến thắng trong vụ kiện xâm phạm bằng sáng chế công nghệ máy trải vải tự động

17:03, 24/11/2025
(SHTT)– Sau hơn 5 năm ròng rã, công ty BMO Hàn Quốc, đã giành chiến thắng trong vụ kiện xâm phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ máy trải vải tự động. Chiến thắng được đánh giá là dấu mốc quan trọng giúp nâng cao nhận thức về giá trị của việc bảo hộ quyền SHTT trong ngành dệt may và thời trang.
q1

 Sau hơn 5 năm ròng rã, BMO đã giành được chiến thắng lịch sử trong vụ kiện bản quyền sáng chế công nghệ sấy khô và trải vải tự động tại Tòa án Tối cao Hàn Quốc.

Theo ktnews.com, công ty BMO, do CEO Choi Gyu-soo lãnh đạo, là công ty chuyên về máy dệt tự động và máy cắt công nghiệp tự động. Sau hơn 5 năm ròng ra ‘kháng chiến’, công ty này đã giành chiến thắng trong vụ kiện xâm phạm bằng sáng chế liên quan đến công nghệ máy trải vải khô tự động.

Chiến thắng này được xem là dấu mốc giúp nâng cao nhận thức về giá trị bằng sáng chế công nghệ, cũng như tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong toàn bộ hệ sinh thái sản xuất dệt may và thời trang.

Sáng chế cốt lõi của BMO phát triển là ‘công nghệ trải vải’ có khả năng tự động làm phẳng mép cuộn của các tấm vải dệt kim. Khác với vải dệt thoi thông thường, vải dệt kim thường bị cuộn mép khiến việc trải vải trở nên kos khăn. Tại các nhà máy may, việc sử dụng máy trải để trải vải lên bàn cắt với độ phẳng đồng đều hầu như là điều không thể.

Trước đây, công nhân phải đi theo máy trải để tự tay kéo và duỗi vải, và do đặc tính của vải, hai mép vải không thể được trải phẳng chính xác, dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất và chất lượng thành phẩm.

Để giải quyết vấn đề này, BMO đã phát triển máy trải vải với cơ chế trải ngang di chuyển cùng thân máy, giúp tự động trải phần mép cuộn của vải. Thiết bị này vừa giúp tiết kiệm sức lao động cho công nhân, tăng năng suất, cải thiện sự tiện lợi cho người vận hành, lại vừa cho phép trải vải hàng loạt. Hiện nó là thiết bị thiết yếu tại các dây chuyền may vải dệt kim dành cho các công ty OEM và ODM xuất khẩu.

q2

Máy dệt vải do BMO, cha đẻ của sáng chế ‘thiết bị sấy khô và trải vải’, phát triển. 

Phát triển thiết bị tự động duỗi vải dệt kim có mép cuộn

BMO nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho “Thiết bị cuộn và trải vải” vào năm 2011 và được cấp bằng vào năm 2012. Công nghệ này giúp BMO nhanh chóng thu hút sự chú ý khi trở thành doanh nghiệp đầu tiên triển khai máy trải tự động tại các nhà máy dệt kim của doanh nghiệp xuất khẩu. Mẫu chủ lực BMO-SF35 được ghi nhận là sáng chế tiên phong mở ra thị trường máy trải cho ngành dệt kim.

“Công nghệ này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng chính là sản phẩm mở ra một thị trường mới” , CEO Choi Gyu-soo chia sẻ. “Giống như hàng rào dây thép gai do một cậu bé chăn cừu nghĩ ra khi lấy cảm hứng từ dây leo hoa hồng đã thay đổi cảnh quan khi được sử dụng rộng rãi trong nông trại, quân sự và phòng chống tội phạm, thiết bị cuộn và trải vải đã tạo ra chuẩn hóa trong quy trình dệt kim”.

141927_117367_4320

Quyền sở hữu trí tuệ cần được bảo vệ để xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững 

Thiết bị trải vài này hiện được cung cấp cho các nhà máy ở nước ngoài do các doanh nghiệp may mặc xuất khẩu Hàn Quốc vận hành. Với doanh số khoảng 200 máy mỗi năm, nó đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành. BMO cũng được công nhận là doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ trong ngành máy may Hàn Quốc, từng phát triển máy trải tự động dành cho suit với đầu xoay 180 độ đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 2016. Cùng năm đó, công ty nhận Giải Tháp Xuất khẩu 1 triệu USD nhân Ngày Thương mại Hàn Quốc lần thứ 53.

Cuộc chiến bản quyền công nghệ kéo dài và chiến thắng sau hơn 5 năm nỗ lực

Song song với sự đón nhận mạnh mẽ từ thị trường là cuộc chiến với vấn đề đạo nhái công nghệ bắt đầu ngay sau khi sản phẩm ra mắt. Theo BMO, một công ty có trụ sở tại Busan, gọi là Công ty A, đã bắt đầu tung ra các sản phẩm mô phỏng công nghệ trải vải từ khoảng năm 2014. Từ đó, hai bên lao vào tranh chấp bằng sáng chế kéo dài nhiều năm.

BMO đã liên tục thông báo tới Công ty A về hành vi xâm phạm bằng sáng chế và yêu cầu ngừng sản xuất, nhưng Công ty A lại đệ đơn yêu cầu vô hiệu hóa bằng sáng chế vào năm 2022. Tuy nhiên, Tòa án Sáng chế đã bác bỏ yêu cầu vô hiệu ở cả hai cấp xét xử, giữ nguyên hiệu lực của bằng sáng chế vào tháng 8/2022.

Sau đó, BMO tiếp tục khởi kiện Công ty A với cáo buộc xâm phạm bằng sáng chế và giành chiến thắng sau ba cấp xét xử vào tháng 9/2022. Tòa án Tối cao tại thời điểm đó đã bác đơn kháng cáo mà không mở phiên điều trần. Quyết định không xét xử nghĩa là tòa bác đơn mà không xem xét nội dung vụ án.

Đã có hơn 100 thiết bị đạo nhái công nghệ được bán ra, quyền sở hữu trí tuệ cần được bảo vệ để xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững

Dù đã giành chiến thắng ở cả hai vụ kiện lên đến Tòa án Tối cao, thiệt hại mà BMO phải gánh vẫn tiếp tục tăng. Theo ước tính, Công ty A đã bán ít nhất 100 thiết bị được trang bị công nghệ xâm phạm sáng chế của BMO. Nhiều doanh nghiệp may mặc trong nước được cho là đã mua những thiết bị này trong thời gian dài, trong đó có thậm chí có công ty bị nghi ngờ đã mua đến hàng trăm chiếc máy trải vải vi phạm. BMO khẳng định: “Đó đều là sản phẩm sản xuất và bán ra bất hợp pháp,” đồng thời cho biết đang theo đuổi một vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Công ty A.

CEO Choi nói thêm: “Chúng tôi biết về sự tồn tại của các thiết bị trải vải vi phạm công nghệ từ năm 2013, nhưng đã do dự vì chi phí và thời gian kiện tụng. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tiếp tục đứng nhìn khi những thiết bị có dấu hiệu xâm phạm vẫn được bán tràn lan. Mục tiêu của vụ kiện này là buộc Công ty A phải dừng sản xuất”.

Trong lĩnh vực thiết bị dệt may, các doanh nghiệp nước ngoài như Nhật Bản và Đức đã đi trước rất xa. Ngược lại, doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là nhóm vừa và nhỏ có công nghệ đổi mới, lại gặp hạn chế trong cơ hội tăng trưởng, khiến động lực phát triển của ngành suy yếu.

Các chuyên gia nhận định, “Cạnh tranh công bằng là nguyên tắc nền tảng của kinh tế thị trường, và hành vi đánh cắp công nghệ hay phớt lờ bằng sáng chế đang làm tổn hại toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp”.

 Các chuyên gia cũng khẳng định chỉ khi cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ được củng cố, doanh nghiệp mới có đủ niềm tin để đầu tư R&D, từ đó tạo ra hệ sinh thái phát triển bền vững. Giới chức trong ngành đánh giá, “Trường hợp này không chỉ dừng lại ở một tranh chấp bằng sáng chế mà còn nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ công nghệ và xây dựng quy chuẩn đạo đức trong ngành sản xuất nội địa”.

Phạm Tài - Thái An

Tin khác

Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Huawei tiếp tục khẳng định vị thế thống lĩnh trong lĩnh vực công nghệ sáng chế 6G trên phạm vi toàn cầu khi nắm giữ khoảng 15% thị phần sáng chế 6G, đứng đầu cả tại Trung Quốc và trên thế giới.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Đoàn Liên ngành phối hợp với Đội QLTT số 1 đã phát hiện xe ô tô tải đang dừng đỗ có dấu hiệu vi phạm, qua xác minh chủ hàng là ông TVT chở trên thùng xe các thùng xốp loại lớn có chứa 300 túi chân gà rút xương và 102 gói gà ủ muối nguyên con đã được hút chân không.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành công văn yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc lô sản phẩm Nước rửa tay On1 Hương Fresh Sakura – chai 500ml, số lô H1-027, ngày sản xuất 18/07/2025, hạn dùng 18/07/2027, do CTCP bột giặt Lix chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.
Tài sản trí tuệ 17 giờ trước
(SHTT) - Cục Quản lý Dược vừa có quyết định số 206/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô Kem rửa mặt Vitamin Acnes (Tuýp 50g) của Rohto – Mentholatum Việt Nam do kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm có chứa thành phần không có trong công thức đã được cấp phép.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có Quyết định về việc thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Công ty Hóa dược Quốc tế Phương Nam.
.