SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Bình Phước phát hiện và thu giữ hơn 150kg pháo nổ trái phép

14:22, 16/12/2021
Mới đây, tỉnh Bình Phước vừa phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, khối lượng lên đến hàng trăm kí.

Ngày 15/12, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Phú Riềng phối hợp Công an xã Long Hưng phát hiện xe máy mang biển số 93P2-701.76 do Nguyễn Ngọc Phương điều khiển chở Cao Đình Phi có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Lúc này, xe chở một bao tải màu đen, đang lưu thông tại khu vực thôn 7, xã Long Hưng, đi về hướng đường ĐT741.

Qua kiểm tra, phát hiện bên trong bao tải màu đen chứa 15 khối hộp hình chữ nhật, mỗi khối có kích thước 16x16x10cm, bên ngoài mỗi khối dán giấy nhiều màu sắc có in chữ nước ngoài và số 49. Các khối hình chữ nhật này sau đó được xác định là pháo nổ trái phép với tổng trọng lượng 23kg.

54

Số pháo nổ bị thu giữ. (Ảnh BPO)

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận, số pháo này mua của một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch, đang vận chuyển trên đường về thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Trước đó,ngày 7/12, tại khu vực lô cao su thuộc ấp Tân Hưng, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, Công an huyện Bù Đốp phối hợp lực lượng Quản lý thị trường tỉnh và Đồn Biên phòng Phước Thiện phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 93C-059.86 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Người điều khiển xe tải là Ngô Viết Kinh Luân, trên xe còn có Phạm Thị Huế.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe tải chở nhiều bao tải và bao nilon màu đen bên trong có chứa pháo nổ trái phép, tổng trọng lượng là 130kg.

51

Ngô Viết Kinh Luân và Phạm Thị Huế cùng số pháo bị bắt giữ

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện nói trên đưa về cơ quan công an làm việc.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận, số pháo nổ trái phép này là của Huế. Trước đó, Huế đã thuê Luân điều khiển xe tải để chở  pháo từ huyện Bù Đốp sang TP Biên Hòa (Đồng Nai) với tiền công là 5 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh Thảo

Tin khác

Tin tức 8 tháng trước
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương (VHTT&DL) vừa phối hợp với UBND TP Dĩ An tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia "Lễ hội Kỳ yên Đình Dĩ An" nhằm giới thiệu rộng rãi đến công chúng về nguồn gốc, quá trình phát triển của lễ hội.
Thương hiệu 8 tháng trước
Tháng 7, Masterise Homes tiến hành bàn giao căn hộ hạng sang đầu tiên tại thị trường Hà Nội thành công, mở đầu thuận lợi cho hàng loạt dự án khác trong năm 2023.
Thương hiệu 1 năm trước
Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Vă​​n Lợi cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh vừa có chuyến khảo sát thực tế Trang trại công nghệ cao Unifarm tại xã An Thái, huyện Phú Giáo.
Tin tức 1 năm trước
Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội Bình Dương phục hồi và đạt nhiều kết quả khả quan trên các lĩnh vực, đặc biệt thu hút gần 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.
Tin tức 1 năm trước
Sáng 3/11, Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) chính thức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore III, phường Hội Nghĩa, Tân Uyên.