SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Bình Phước - Tây Ninh ký kết hợp tác cùng phát triển giai đoạn 2022-2025.

18:25, 11/11/2022
Chiều 10/11, tại Tây Ninh hai tỉnh Bình Phước và Tây Ninh trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2021 và ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025.

Tham dự hội nghi có ông Nguyễn Mạnh Cường - uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước và ông Nguyễn Thành Tâm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh , cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì hội nghị.

14a7143f4dda8b84d2cb

 Lãnh đạo hai tỉnh Bình Phước - Tây Ninh chụp hình lưu niệm

Tại hội nghị, 2 tỉnh đã thảo luận, nêu ra những vấn đề còn hạn chế trong triển khai chương trình, đồng thời thống nhất Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025 giữa tỉnh Bình Phước và Tây Ninh. Theo đó, 2 tỉnh phối hợp tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông kết nối vùng, khu vực giữa Bình Phước và Tây Ninh; hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đẩy mạnh liên kết vùng; phối hợp quảng bá sản phẩm du lịch mang đặc trưng, có tiềm năng, thế mạnh của 2 địa phương, kêu gọi đầu tư, trao đổi thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh du lịch, các dự án du lịch; tăng cường hợp tác, xúc tiến đầu tư ở các tỉnh, vùng lân cận nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp mở rộng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh giữa hai địa phương.

57707fe52600e05eb911

Ông Nguyễn Mạnh Cường -  Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường tin tưởng rằng, với quyết tâm chỉ đạo thực hiện thì Chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và Tây Ninh sẽ có nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng trong giai đoạn tới. Hai tỉnh luôn luôn trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiêm trong mọi lĩnh vực để  hướng tới hợp tác sâu, rộng và toàn diện trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc cho rằng, hội nghị sơ kết và ký kết chương trình hợp tác mới về phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Bình Phước và Tây Ninh rất có ý nghĩa. Đây là một phần nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng như chương trình hành động thúc đẩy kết nối, phát triển giữa các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

PV

Tin khác

Tin tức 18 phút trước
(SHTT) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về triển khai thí điểm Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Hàng trăm y tá từ khắp California đã mặc áo sơ mi đỏ và cầm biển hiệu ghi “Hãy tin tưởng y tá, không phải AI” biểu tình bên ngoài Trung tâm Y tế San Francisco của Kaiser Permanente để phản đối việc hệ thống bệnh viện lớn sử dụng trí tuệ nhân tạo để chăm sóc cho các bệnh nhân.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Đó là thông điệp được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đưa ra tại buổi thăm và làm việc tại Liên hiệp các Hội khoa học và ký thuật Việt Nam (VUSTA) vào chiều ngày 23/4 vừa qua.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) tháng 4/2024 đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97.
Tin tức 1 giờ trước
(SHTT) - Tỉnh đoàn Thanh Hóa phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương thanh niên, sinh viên tiêu biểu và tấm gương khởi nghiệp thành công trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 vào sáng 23/4 tại TP Sầm Sơn.