SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Bình Dương hỗ trợ nhiều dự án tiêu biểu trong phong trào 'Tuổi trẻ Sáng tạo'

11:46, 08/11/2022
Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai nhằm phát huy tinh thần không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác phục vụ nhân dân và sinh hoạt hằng ngày của lực lượng thanh niên.

Ngày 6/11, Lễ khai mạc Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo, khởi nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII và tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương năm 2022 diễn ra tại TP Thủ Dầu Một.

Buổi lễ có sự tham dự của bà Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Dương cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, doanh nghiệp và hơn 450 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong toàn tỉnh.

Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được triển khai nhằm phát huy tinh thần không ngừng sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác phục vụ nhân dân và sinh hoạt hằng ngày của lực lượng thanh niên.

1122

 Gian hàng trưng bày các dự án khởi nghiệp của ĐVTN

Qua đó, thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong ĐVTN; khơi gợi và lan tỏa tinh thần năng động, sáng tạo trong giới trẻ, là nơi giao lưu giữa ĐVTN với các doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức trẻ thành công trên các lĩnh vực về sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp. Đồng thời, cổ vũ tuổi trẻ phát huy tính sáng tạo, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm chủ và ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, góp phần xây dựng Bình Dương trở thành thành phố thông minh trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ trao hỗ trợ truyền thông cho 8 dự án, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu của ĐVTN tỉnh Bình Dương. Đặc biệt, có 3 dự án xuất sắc, có tính khả thi cao được nhận bảo trợ từ các nhà đầu tư. 

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn ra mắt sàn giao dịch nông sản trực tuyến trong ĐVTN tỉnh Bình Dương nhằm phát huy tinh thần xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số gắn với việc triển khai thực hiện các hoạt động tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; kết nối cộng đồng ĐVTN trong hệ sinh thái khởi nghiệp. 

Cũng tại buổi lễ, Tỉnh Đoàn tổ chức tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Bình Dương 2022.

Sau hơn 3 tháng ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, lực lượng ĐVTN, học sinh, sinh viên trong tỉnh đã thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: Sửa chữa 30km, làm mới 15km đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình thanh niên tại 12 tuyến phố khu vực đô thị (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”; khám, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm, các bệnh lý hậu Covid-19 và sàng lọc bệnh mãn tính cho 3.200 người dân và tư vấn tâm lý cho ít nhất 2.000 ĐVTN, thanh thiếu nhi; trồng mới 50.000 cây xanh.

2344

 Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Ngoài ra, chiến dịch còn xây mới, sửa chữa 10 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; xây dựng mới và duy trì 50 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; tư vấn hướng nghiệp cho 10.000 lượt ĐVTN, giới thiệu việc làm cho ít nhất 5.000 thanh niên…

Dịp này, Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen cho 38 tập thể và 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022; đồng thời, phối hợp cùng Công ty cung ứng nhân lực Nhân Kiệt trao tặng 100 suất hỗ trợ việc làm cho các gia đình có người thân là cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại biên giới, hải đảo.

8 dự án khởi nghiệp được nhận hỗ trợ truyền thông:

 1. Robot rác thông minh T&V

 2. Kẹo Shiso

 3. Sản xuất bao bì giấy từ bã đậu nành

 4. BFPC – Thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng, chống bệnh sương mù não

 5. Xà phòng hoạt tính tái chế từ bã mía và dầu ăn đã qua sử dựng

 6. FAE – Nhà trọ sinh viên – đồng hành cùng sinh viên

7. Chuỗi cung ứng rau sạch thanh niên kết hợp tư vấn nông nghiệp

 8. Dịch vụ tiện ích toàn diện cho mọi nhà.

 3 dự án khởi nghiệp được nhận bảo trợ từ nhà đầu tư:

 1. Kẹo Shiso

 2. FAE – Nhà trọ sinh viên – đồng hành cùng sinh viên

 3. Xà phòng hoạt tính tái chế từ bã mía và dầu ăn đã qua sử dụng.

Quang Anh

Tin khác

Tin tức 39 phút trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 41 phút trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Đó là ý kiến được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đặc biệt nhấn mạnh trong buổi làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" diễn ra hôm 22/4 vừa qua.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nền tảng, động lực tạo đột phá cho sự phát triển, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, ngày 5/2/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tin tức 7 giờ trước
(SHTT) - Sáng ngày 22/4, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội (HHT) đã trao 100 suất học bổng toàn phần trị giá 6 tỷ đồng cho các em học sinh trường THPT Cẩm Thủy 1, THPT Cẩm Thủy 2, tỉnh Thanh Hóa.