Bình Dương: Chung tay đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng cấm
Phòng Cảnh sát kinh tế, môi trường Công an tỉnh cho biết hiện nay một số tổ chức, cá nhân lợi dụng sơ hở trong công tác khai báo hải quan để khai báo sai chủng loại, giá trị, số lượng hoặc lợi dụng hình thức tạm nhập tái xuất, quá cảnh để “rút ruột” trong quá trình vận chuyển thẩm lậu vào trong nước. Một số đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh đã nhập khẩu sản phẩm hàng hóa hoàn chỉnh nhưng khai báo là linh kiện hàng hóa gia công xuất khẩu để gian lận xuất xứ trốn thuế. Theo ghi nhận, hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm được vận chuyển thông qua các tuyến trọng điểm, như: Tuyến đường sắt Bắc - Nam, Quốc lộ 1A; Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn... về Bình Dương và các tỉnh khác để tiêu thụ.
Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh kiểm tra và phát hiện hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc tại ga Sóng Thần ( Ảnh Tâm Trang)
Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã đề ra kế hoạch thực hiện trên từng lĩnh vực, từng địa bàn. Kết quả, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện 152 vụ 153 đối tượng vi phạm về kinh tế, buôn lậu, thu giữ tang vật vi phạm trị giá trên 65 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 125 vụ 125 đối tượng với tổng số tiền phạt hơn 650 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 13 vụ với 13 đối tượng...
Điển hình, lúc 12 giờ 30 phút ngày 2-1-2025, qua công tác trinh sát nắm tình hình xác định đối tượng T.Đ.T.T (sinh năm 1996, ngụ tại phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một) tàng trữ một lượng pháo hoa nổ tại nhà để bán cho người có nhu cầu nên lực lượng trinh sát Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường, Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - ma túy Công an TP.Thủ Dầu Một và Công an phường Phú Hòa tiến hành chia làm 2 tổ mật phục bắt quả tang, thu một lượng lớn pháo hoa nổ.
Tiếp đó, ngày 13-1-2024, qua công tác nắm tình hình, Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với Công ty TNHH C. trên đường Huỳnh Văn Lũy, khu phố 8, phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một. Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở này kinh doanh hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27.000kg dây hàn CO2 trị giá hơn 900 triệu đồng; đồng thời lập biên bản vi phạm và biên bản tạm giữ tang vật vi phạm, bàn giao lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục xác minh làm rõ theo quy định.
TH
TIN LIÊN QUAN
-
Lào Cai đạt nhiều kết quả nổi bật trong Chiến lược Sở hữu trí tuệ
-
Lẩu Wang: Những lùm xùm về chất lượng thực phẩm khiến khách hàng hoang mang
-
Đồng Tháp: Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc qua mạng xã hội TikTok
-
Hà Nội: Cho phép sử dụng địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể 'Sen An Phú - Mỹ Đức'