SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Bình Định khôi phục và phát triển du lịch trong tình hình mới

17:33, 29/04/2022
Sáng 29/4, UBND tỉnh Bình Định vừa tổ chức Hội thảo “Giải pháp khôi phục và phát triển du lịch Bình Định trong tình hình mới” tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Buổi lễ có sự góp mặt của ông Nguyễn Lê Phúc – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch; ông Đinh Ngọc Đức – Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch, Tổng cục Du lịch; ông Nguyễn Đạo Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch; ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Huỳnh Thúy Vân – Tỉnh Ủy viên, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và hơn 200 đại biểu là lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL), lãnh đạo các tỉnh bạn, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch cùng DN du lịch, lữ hành, lưu trú tham dự. 

h1

 Quang cảnh khai mạc hội nghị

Hoạt động du lịch gặp nhiều khó khăn trong khoảng thời gian dịch bệnh Covid-19 kéo dài. Ngày 15/3/2022, Bình Định cũng như nhiều địa phương trong cả nước đã chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Đây là tin vui và cũng là cơ hội mới cho ngành du lịch thời kỳ hậu Covid-19. Hội thảo tổ chức nhằm đánh giá thời cơ, thách thức và đề xuất giải pháp phục hồi, phát triển du lịch Bình Định trong điều kiện bình thường mới hiện nay.

Tại hội nghị ông Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định báo cáo về những thành tựu trong việc phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay, nhất là hoạt động du lịch. Ông nhấn mạnh việc phát triển sản phẩm du lịch biển, đảo mang đặc trưng riêng đó là du lịch khám phá khoa học.

h3

 Ông Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Ông Long chia sẻ: “Du lịch Quy Nhơn - Bình Định còn rất non trẻ, bởi vậy phải làm sao để thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong 5 năm tới là nhiệm vụ đặt ra hiện nay. Cần phải tập trung đào tạo nhân lực, đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá du lịch, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch… Tỉnh Bình Định cũng mong các bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia có những giải pháp đề xuất, góp ý để chúng tôi định hướng thúc đẩy phát triển ngành du lịch Bình Định xứng tầm trong tương lai”.

TS. Nguyễn Lê Phúc nhấn mạnh: “Triển khai hiệu quả các chương trình kích cầu du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, “Du lịch Việt Nam - an toàn, hấp dẫn” và chương trình du lịch nội địa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với chủ đề “Du lịch an toàn - Trải nghiệm trọn vẹn”. Đồng thời, ban hành các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch sau giai đoạn Covid-19, giúp doanh nghiệp giảm giá thành tour, kích cầu du lịch, lữ hành.”

h5

 PGS. TS. Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện kinh tế Việt Nam với tham luận “Nhận diện thời cơ, thách thức và giải pháp của du lịch Bình Định để trở thành điểm An toàn – Thân thiện – Hấp dẫn trong tình hình mới”.

Hội thảo buổi sáng diễn ra có hai phiên, phiên 1 với các tham luận xoay quanh chủ đề “Du lịch Quy Nhơn – Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” và phiên 2 là Lễ kí kết hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Bình Định với hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Viettravel giai đoạn 2022 – 2026.

Ngoài hội thảo, tỉnh Bình Định còn tổ chức hàng loạt các hoạt động ý nghĩa, trong đó có Lễ khánh thành Tổ hợp không gian khoa học, Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học tại Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (số 10 đại lộ Khoa học, khu phố 2, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) vào lúc 15 giờ.

h6

 Lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh Bình Định với các hãng hàng không giai đoạn 2022 - 2026

Vào tối nay, Lễ hội du lịch biển Quy Nhơn năm 2022 chính thức khai mạc với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Nổi bật là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp, được xem là điểm nhấn của toàn bộ chương trình buổi lễ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn). Đến tối 30/4, UBND TP Quy Nhơn sẽ tổ chức chương trình hoạt náo nghệ thuật đường phố tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành phục vụ nhân dân và du khách.

Tuyết Trinh – Huỳnh Hòa

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Theo đó, Thành phố sẽ tổ chức 7 trận địa bắn pháo hoa phục vụ công chúng.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Phát biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, thời điểm ASEAN bước sang thập kỷ thứ sáu tồn tại và phát triển cũng là lúc chúng ta đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới sau khi hoàn thành việc thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, người dân Hà Nội và Thừa Thiên Huế có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước dưới đây.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Ngày 23/4, Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF 2024) với Chủ đề “Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển nhanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm”.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) vừa phát đi văn bản cảnh báo gửi các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Liên kết hữu ích