SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Biết bạn học bị cây đè qua đời, bé trai nức nở: 'Cây đổ trước mặt, con chạy không kịp'

09:00, 26/05/2020
13 em bị cây đè trúng có 1 em không qua khỏi. 12 em còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Tất cả các em học sinh vẫn chưa thôi bàng hoàng sau buổi sáng xảy ra sự việc đầy ám ảnh!


Sáng 26/5, vụ việc cây phượng bất ngờ bật gốc đổ gục xuống sân trường THCS Bạch Đằng (quận 3, TP.HCM) được dư luận đặc biệt quan tâm. Có 13 em chịu ảnh hưởng của sự cố bất ngờ này, sau đó đều được đưa đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên, có một em đã không qua khỏi. Một nhân chứng chia sẻ trên Tiền Phong: “Cây phượng ngã gần phòng bảo vệ và ngã trong khung giờ sáng sớm chưa phải thời gian có nhiều học sinh đến trường. Nếu sự việc xảy ra trễ hơn 10 - 15 phút, số học sinh thương vong có thể cao hơn". Hiện trường vụ việc - Ảnh: Zing Thông tin mới nhất từ Bệnh viện An Sinh cho biết bệnh viện sáng cùng ngày có tiếp nhận một trường hợp là một em học sinh nam trường THCS Bạch Đằng (Quận 3, TP.HCM) bị thương được chuyển đến. Tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện, sau đó được gia đình đưa về nhà. Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, N.A.T. (12 tuổi, học sinh lớp 6A8, trường THCS Bạch Đằng, quận 3, TP.HCM), nhớ lại sự việc đau lòng sáng nay. T. cho biết, lúc đó, em cùng các bạn chuẩn bị xếp hàng vào lớp thì bất ngờ gặp nạn. T vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc - Ảnh: Tiin "Trước đó, con không nghe bất cứ âm thanh lạ gì, chỉ thấy lá phượng rơi nhiều hơn bình thường những ngày trước. Bỗng nhiên, con nghe tiếng các bạn la, vừa quay lại thì thấy cây đang đổ ngay trước mặt. Con chạy không kịp nên bị cây đè lên người và cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Mấy phút sau, thầy cô có mặt và đỡ con ra khỏi cây", T. kể lại. Thời điểm này, đứng gần T. có 4 học sinh khác học lớp 6A7. Anh Nguyễn Anh Dũng - phụ huynh học sinh T.- cho biết vị trí cây phượng lâu năm nằm ở giữa phòng học lớp 6A7 và 6A8 Trường THCS Bạch Đằng. Các học sinh đang xếp hàng lên lớp thì bất ngờ cây đổ xuống. Đồng thời, em M. (lớp 6.8) là một trong 4 bệnh nhân nặng được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu. Cô Hồng (mẹ của M.) chia sẻ với báo chí rằng con trai mình đang rất đau đớn vì những vết thương trên cơ thể. Cô Hồng cho biết thêm M. biết bạn học cùng lớp đã qua đời. "K. chết rồi hả mẹ?", M. bật khóc. Em NLHM, học sinh lớp 6/8 bị chấn thương cột sống cổ đang nằm tại Khoa cấp cứu BV Nhi đồng 2. Ảnh: PLO Cô Hồng cố nén cảm xúc, động viên con trai: "Con đau lắm không, con đã may mắn hơn bạn rồi, phải cố gắng nhé", rồi vội lau nước mắt cho mình. Theo cô Hồng, sáng nay M. đi bộ tới trường học, chỉ ít phút sau cô nhận được tin con trai bị tai nạn, vội vàng chạy đến trường để xem tình hình rồi vào bệnh viện với con. BSCKII Trịnh Hữu Tùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM, cho biết khoảng 6h30 sáng nay, bệnh viện đang họp giao ban thì bất ngờ nhận được thông báo từ Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM báo cáo có tai nạn. Ngay lập tức, các bác sĩ cấp cứu có mặt tại khoa, chuẩn bị tiếp nhận các trường hợp gặp nạn. Đại diện UBND TP.HCM thăm hỏi các em học sinh bị tai nạn. Ảnh: PLO 8 học sinh được chuyển đến trong tình trạng xây xước. Trong đó, 4 trường hợp nặng, một trường hợp gãy xương cánh chậu, mất máu nhiều. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 đã hội chẩn ngay tại giường với Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Phương án được đưa ra là tiếp tục theo dõi trường hợp này, chưa cần can thiệp ngay. Một trường hợp khác bị chấn thương đầu. Chiếc xe đạp biến dạng được đưa ra từ hiện trường - Ảnh: Zing Bên cạnh đó, 4 học sinh bị xây xước nhẹ đã được cho về nhà. Sáng cùng ngày, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã đến thăm hỏi các học sinh đang điều trị tại BV Nhi đồng 2. Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, BV Nhi Đồng 2 không thu bất kỳ chi phí điều trị ngoài bảo hiểm nào đối với các trường hợp này. Nguồn thông tin tổng hợp từ: Tiền Phong, Giadinh.net

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.