SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Bộ Y tế vừa gửi dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, lấy ý kiến góp ý của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; các bộ, ngành, tỉnh, thành và chuyên gia. Trong đó có đề xuất vẫn giữ COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A, chưa là bệnh lưu hành.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin được Bộ Y tế Nhật Bản công bố, vào ngày 11/4, nước này đã ghi nhận ca nhiễm biến thể mới XE đầu tiên.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu mới được công bố của chuyên gia Kei Sato tại Nhật Bản đã đưa ra cảnh báo về việc virus BA.2 - biến thể tàng hình của Omicron không chỉ lây lan nhanh hơn mà còn có khả năng làm giảm hiệu quả nhiều biện pháp phòng chống COVID-19 đang được áp dụng hiện nay.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Thông tin từ WHO mới đây cho biết, Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy trên toàn thế giới và hiện nay đã có tới 77 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng nguy hiểm này, trong đó có các quốc gia láng giềng của Việt Nam như Trung Quốc, Campuchia.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã phân lập được một loại kháng thể có thể ngăn ngừa được tất cả các biến thể của virus SARS-CoV-2, trong đó có mối nguy Omicron.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Truyền thông Anh mới đây đồng loạt đưa tin các nhà khoa học nước này đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 phát hiện tại Botswana có số lượng đột biến rất cao, có nguy cơ gây ra các đợt bùng phát dịch trong tương lai bằng cách né tránh hệ miễn dịch của cơ thể.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Vừa qua, giới chức y tế tại Nga đã thông báo ghi nhận một số ca nhiễm biến thể AY 4.2 - một biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Các nhà khoa học nhận định biến chủng mới có khả năng lây lan mạnh hơn biến thể Delta đang phổ biến hiện nay.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học người Hà Lan đã phát hiện ra một biến thể SARS-CoV-2 mới là B.1.1.523, có thể làm giảm tác dụng của vaccine.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Theo các chuyên gia y tế, biến thể R.1 của virus SARS-CoV-2 hiện đã được ghi nhận tại 31 quốc gia trên thế giới và tạo nên làn sóng dịch bệnh mới tại Nhật Bản và 47 bang tại Mỹ. R.1 được nhận định mang nhiều đột biến mới có khả năng tấn công cả người được tiêm đủ liều vaccine ngừa COVID-19.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Trong một tuyên bố mới, WHO đã đưa ra cảnh báo về việc thiếu vaccine Covid-19 lâu dài tại Châu Phi có thể khiến nơi đây trở thành nơi sản sinh ra nhiều loại biến thể kháng vaccine và đưa thành quả chống dịch trong thời gian qua của thế giới trở về vạch xuất phát.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - GS Michael S Diamond, Trường Y thuộc Trường ĐH Washington, TP St Louis - Mỹ mới đây đã tuyên bố xác định thành công một loại kháng thể có khả năng chống lại một loạt biến chủng của virus SARS-CoV-2 gây ra bệnh COVID-19 hiện nay.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Một nghiên cứu do Đại học Oxford (Anh) và CDC Mỹ thực hiện và mới công bố gần đây cho thấy, biến thể Delta có thể làm giảm hiệu quả ngăn ngừa lây nhiễm của một số loại vaccine COVID-19 phổ biến.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Một nhóm các nhà khoa học tại Qatar mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine của Pfizer có khả năng chống lại các chủng SARS-CoV-2 biến thể nguy hiểm và có độ lây lan cao đang tồn tại trên thế giới hiện nay.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Kết quả nghiên cứu do BV Bệnh Nhiệt Đới TP Hồ Chí Minh và Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford thực hiện cho thấy, chủng virus SARS-CoV-2 BN1660 ở Hải Dương nhiễm phải mang những đặc tính đặc trưng của biến thể ghi nhận lần đầu tại Anh.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Tạp chí Nature cho biết, tuần vừa qua đã có 3 nghiên cứu liên tiếp được công bố chỉ ra rằng, biến thể 501Y.V2 của virus SARS-CoV-2 hoàn toàn có khả năng vượt qua các phản ứng miễn dịch tạo ra do vaccine và lần nhiễm bệnh COVID-19 trước (gây ra do chủng virus cũ).