SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
  • Click để copy

Biên kịch Kim Ngân hé lộ Quỳnh Búp Bê sẽ trở thành bà trùm trong phần 2?

11:14, 28/11/2018
(SHTT) - Trong một chương trình mới đây, biên kịch Kim Ngân đã bất ngờ hé lộ về số phần của Quỳnh trong phần 2 bộ phim Quỳnh Búp Bê.

Mới đây, chương trình Ghế Không Tựa đã chào đón sự xuất hiện của 3 mỹ nhân Quỳnh Búp Bê gồm Thanh Hương (vai Lan), Thu Quỳnh (vai My Sói) và Phương Oanh (vai Quỳnh) cùng biên kịch Kim Ngân tới tham dự. 

Trong chương trình, bộ tứ  đã chia sẻ về quá trình thực hiện bộ phim, cuộc sống riêng của các diễn viên sau khi Quỳnh Búp Bê trở thành tác phẩm đám nhất màn ảnh Việt thời gian qua.

Đặc biệt, khi được MC gợi ý sống lại với vai diễn, thay nhân vật 'chất vấn' biên kịch Kim Ngân, các diễn viên đã lần lượt đặt câu hỏi với 'mẹ đẻ' của Quỳnh Búp Bê.

Lan 'cave' (Thanh Hương) vừa khóc vừa hỏi: "Chị, sao cuộc đời em khổ thế này? Bao giờ thì em hết điên hả chị?" - Đáp lại, biên kịch Kim Ngân nói: "Đừng trách chị, nếu theo câu chuyện thật thì em chưa được điên sớm thế đâu. Phải sau một cú sốc khủng khiếp hơn nữa thì em mới được điên cơ. Chị cho em điên nhanh thế là tốt lắm rồi đấy". 

Biên kịch Kim Ngân hé lộ Quỳnh Búp Bê sẽ trở thành bà trùm trong phần 2?

My 'sói' (Thu Quỳnh) nói: "Tất cả khán giả ở đây đều nghĩ rằng Lan khổ nhất, sau đó đến Quỳnh. Nhưng cá nhân em thấy rằng My sói của em quá khổ. Tại sao chị lại xây dựng hình tượng nhân vật đã đáng ghét lại còn khổ đến như thế. Chị có biết mỗi phân đoạn như vậy hao tổn bao nhiêu phần trăm chất xám của em không? Ôi em ghét chị quá". 

Đáp lại, BTV Kim Ngân nói': "Không biết nói gì với nó cả. Nhưng quay lại mà hỏi Quỳnh. Nó còn muốn em khổ hơn nữa. Bởi vì nó nghĩ rằng có em đời nó mới khổ thế. Cho nên chị làm cái việc là trả hận giúp con Quỳnh". 

Biên kịch Kim Ngân hé lộ Quỳnh Búp Bê sẽ trở thành bà trùm trong phần 2?

Còn Quỳnh (Phương Oanh) thì hỏi: "Chị, sao chị cứ cho em lúc nào cũng ngơ ngác thế? Em muốn đột phá, em muốn trả thù. Sao chị không cho em trả thù My 'sói'?  Lúc nào cũng bắt em nuốt cục tức vào trong, trong khi em muốn rất được bung ra ngoài. Nhưng mà thỉnh thoảng lắm chị mới cho em bung ra vậy?". 

Đáp lại, tác giả 'Quỳnh búp bê' nói: "Nếu không nhịn thì sao mà bùng nổ thế được. Con đấy ghê gớm đến mức ai cũng sợ nó. Mà không để em ba ngơ thì sau này ai mà ngờ được sau này em trở thành bà trùm. Em phải cực kỳ ba ngơ thì chúng nó mới không ngờ đến, để sau này em làm bà chủ mới 'nuột'. Chứ nếu để em ghê gớm ngay từ đầu thì ai người ta tin".

Biên kịch Kim Ngân hé lộ Quỳnh Búp Bê sẽ trở thành bà trùm trong phần 2?

Câu trả lời của biên kịch khiến Phương Oanh rất khoái chí. Các fan thì cho rằng đây là hé lộ đầu tiên của biên kịch về nhân vật Quỳnh trong phần 2 có thể sẽ trở thành bà trùm.

Hiện tại, đội ngũ biên kịch đang bắt đầu chấp bút cho phần 2 Quỳnh Búp Bê. Phim dự kiến bấm máy vào giữa năm sau và thời điểm lên sóng phụ thuộc vào tiến độ làm phim. 

TH

Tin khác

Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh vấn đề bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân đang trở thành đòi hỏi cấp bách, việc triển khai các chuẩn về an toàn thông tin (ATTT) sẽ giúp doanh nghiệp (DN) thiết lập các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ dữ liệu và hệ thống khỏi các mối đe dọa mạng.
Khoa học Công nghệ 2 ngày trước
(SHTT) - Chủ trì cuộc làm việc về Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết cần xác định chiến lược ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam để đặt hàng nhiệm vụ đào tạo nhân lực, dự báo chính xác thị trường.