SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 13/02/2026
  • Click để copy

Bị tố vi phạm bản quyền hơn 20.000 ca khúc, Anthropic đối mặt với khoản bồi thường lên tới 3 tỷ USD

16:09, 29/01/2026
(SHTT) - Một liên minh các nhà xuất bản âm nhạc đã đệ đơn kiện vi phạm bản quyền lần thứ hai nhằm vào công ty AI Anthropic. Trong cáo buộc, công ty AI bị cáo buộc vi phạm bản quyền hơn 20.000 ca khúc và bị đề nghị bồi thường số tiền 3 tỷ USD.

Các nguyên đơn, gồm Universal Music Publishing Group (UMPG), Concord Music Group và ABKCO Music, yêu cầu Anthropic bồi thường hơn 3 tỷ USD tiền thiệt hại theo luật định, với cáo buộc xâm phạm bản quyền hơn 20.000 ca khúc.

Đơn kiện được nộp ngày 28/1 tại Tòa án Quận Bắc California, đánh dấu bước leo thang mạnh mẽ so với vụ kiện đầu tiên được các nhà xuất bản khởi xướng hồi tháng 10/2023, khi đó chỉ liên quan khoảng 500 tác phẩm với mức bồi thường ước tính khoảng 75 triệu USD.

Trong tuyên bố gửi tới Music Business Worldwide (MBW), phía nguyên đơn cho biết, họ buộc phải nộp đơn kiện lần hai do Anthropic “liên tục và trắng trợn xâm phạm bản quyền các tác phẩm của nhạc sĩ chúng tôi, được lấy từ những trang web vi phạm bản quyền khét tiếng”.

Các nhà xuất bản nhấn mạnh, vụ kiện mới còn nhằm vào hành vi Anthropic tiếp tục vi phạm quyền tác giả bằng cách khai thác lời bài hát trong quá trình huấn luyện các mô hình AI mới mà không được cấp phép, đồng thời tạo ra các nội dung đầu ra có chứa yếu tố xâm phạm.

“Tổng cộng, chúng tôi đang kiện liên quan đến hơn 20.000 ca khúc, với mức bồi thường theo luật định có thể vượt quá 3 tỷ USD. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một trong những vụ kiện bản quyền lớn nhất, nếu không muốn nói là lớn nhất, từng được nộp tại Mỹ dưới hình thức không phải kiện tập thể”, các nguyên đơn cho biết.

Theo đơn kiện mà MBW tiếp cận, vụ việc xoay quanh hai cáo buộc chính. Thứ nhất, các nhà sáng lập Anthropic bị cho là đã tải trái phép hàng triệu cuốn sách lậu thông qua BitTorrent, trong đó có các tuyển tập ca khúc chứa những tác phẩm âm nhạc được bảo hộ bản quyền của các nhà xuất bản. Thứ hai, Anthropic tiếp tục xâm phạm quyền tác giả khi sử dụng các tác phẩm này để huấn luyện các phiên bản Claude AI mới mà không có sự cho phép.

Đơn kiện cho biết, các nhà xuất bản chỉ phát hiện ra hoạt động thu thập tài liệu vào tháng 7/2025, sau khi Thẩm phán William Alsup đưa ra phán quyết trong một vụ án bản quyền riêng biệt (Bartz kiện Anthropic), qua đó công khai việc công ty này sử dụng các thư viện sách lậu trực tuyến.

1731505307848

 

Hồ sơ vụ kiện nêu rõ, vào tháng 6/2021, Benjamin Mann được cho là đã “trực tiếp sử dụng BitTorrent để tải khoảng 5 triệu bản sao sách lậu từ LibGen” phục vụ cho Anthropic, và Dario Amodei “đã trực tiếp thảo luận và cho phép hành vi torrent trái phép này”.

Đáng chú ý, đơn kiện cáo buộc chính Amodei từng mô tả LibGen là “đáng ngờ”, trong khi đội ngũ Archive Team nội bộ của Anthropic cũng xác định LibGen đã có hành vi “vi phạm bản quyền một cách trắng trợn”, song công ty vẫn tiếp tục tải dữ liệu từ nguồn này.

Trước đó, các nhà xuất bản từng tìm cách bổ sung các cáo buộc liên quan đến hành vi sao chép lậu vào vụ kiện ban đầu, tuy nhiên Thẩm phán Eumi Lee đã bác yêu cầu này vào tháng 10/2025. Khi đó, Anthropic lập luận rằng việc sửa đổi đơn kiện là nỗ lực “thay đổi căn bản vụ án vào phút chót”. Do vậy, các nhà xuất bản đã nộp đơn kiện riêng để theo đuổi các cáo buộc torrent.

Vụ kiện mới được đưa ra chỉ vài tháng sau khi Thẩm phán Eumi Lee bác đề nghị bác bỏ vụ kiện ban đầu của Anthropic vào tháng 10/2025. Trong phán quyết đó, tòa án cho rằng các nhà xuất bản đã đưa ra lập luận thuyết phục về việc Anthropic có “nhận thức thực tế đối với các hành vi xâm phạm cụ thể của người dùng Claude liên quan đến lời bài hát của các nhà xuất bản”.

Trước đó, Anthropic cũng đã đồng ý chi trả 1,5 tỷ USD để dàn xếp với một nhóm tác giả trong một vụ kiện riêng, liên quan đến việc sử dụng sách lậu để huấn luyện mô hình AI.

Danh sách các ca khúc được nêu trong đơn kiện mới gồm nhiều tác phẩm nổi tiếng như Wild Horses, Sweet Caroline, Bennie and the Jets, Eye of the Tiger, Viva La Vida và Radioactive.

Vụ kiện lần này bao gồm 714 tác phẩm liên quan đến cáo buộc torrent trái phép và 20.517 tác phẩm liên quan đến hành vi huấn luyện AI đang diễn ra, tăng mạnh so với 499 tác phẩm trong vụ kiện ban đầu.

Đáng chú ý, giá trị của Anthropic đã tăng vọt kể từ khi vụ kiện đầu tiên được nộp. Tháng 10/2023, công ty được định giá khoảng 5 tỷ USD. Theo nội dung đơn kiện mới, Anthropic hiện được định giá khoảng 350 tỷ USD, tăng gấp 70 lần.

Tính đến thời điểm hiện tại, Anthropic chưa đưa ra phản hồi công khai về các cáo buộc.

Đơn kiện cũng nêu rõ, UMPG đã ký các thỏa thuận cấp phép với một số công ty AI như Udio và KLAY, song khẳng định việc phát triển AI cần được thực hiện “theo cách bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà xuất bản và nhạc sĩ”.  

Quỳnh Trang

Tin khác

Tài sản trí tuệ 4 phút trước
(SHTT) - Từ những tranh cãi trên mạng xã hội đến các màn “đổi nhạc phút chót”, hàng loạt vận động viên trượt băng nghệ thuật tại Milan Cortina 2026 Winter Olympics đã phải chạy đua không chỉ với điểm số, mà còn với thủ tục pháp lý phức tạp phía sau mỗi bản nhạc vang lên trên sân băng.
Tài sản trí tuệ 13 phút trước
(SHTT) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định thu hồi 138 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của nhiều doanh nghiệp trong nước. Đáng chú ý, việc thu hồi này không xuất phát từ sai phạm chất lượng mà thực hiện dựa trên tinh thần tự nguyện của đơn vị sở hữu.
Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
(SHTT) -Không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” lần thứ nhất năm 2026 tại số 62 Tràng Tiền (Hà Nội) do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước tổ chức đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, tạo dấu ấn rõ nét trong hoạt động quảng bá, kết nối và tiêu thụ hàng Việt theo phương thức hiện đại.
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh (QLTT) Hà Tĩnh tổ chức quán triệt, yêu cầu toàn lực lượng nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nội dung thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương và lực lượng QLTT.
Tài sản trí tuệ 16 giờ trước
(SHTT) - Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Ban Quản lý chợ Mạo Khê tuyên truyền pháp luật cho hơn 150 hộ, cá nhân kinh doanh tại Chợ.
.