Bị tố 'đạo nhái văn hóa', Prada có nước đi bất ngờ
Theo Reuters, Prada sẽ bán ra 2.000 đôi sandal phiên bản giới hạn vào tháng 2/2026. Đây là sản phẩm được tạo ra qua sự hợp tác với các nghệ nhân chuyên làm Kolhapuri chappal, loại dép truyền thống nổi tiếng của Ấn Độ.
Các mẫu sandal giới hạn của Prada sẽ được sản xuất tại vùng Maharashtra và Karnataka của Ấn Độ, đồng thời được bán tại 40 cửa hàng Prada trên toàn cầu và trên mạng, với giá 800 euro một đôi, tương đương khoảng 1,4 triệu won.
Kolhapuri chappal là loại dép thông dụng với người dân Ấn Độ, được xem như giày đi hằng ngày, thường có giá chỉ từ 1.000 đến 3.000 rupee, tức khoảng 15.000 đến 47.000 won mỗi đôi. Điều này có nghĩa mức giá của Prada cao gấp ít nhất 30 lần.
Ông Lorenzo Bertelli, một giám đốc cấp cao của Prada, cho biết, “Chúng tôi sẽ kết hợp tay nghề của các nhà sản xuất giày truyền thống Ấn Độ với công nghệ và chuyên môn sản xuất của chúng tôi.”
Đợt phát hành phiên bản giới hạn này được xem như động thái phản hồi của Prada trước tranh cãi đạo nhái thiết kế nổ ra cách đây nửa năm. Tại một show thời trang hồi tháng 6, Prada đã giới thiệu mẫu sandal T-strap, và sản phẩm này bị chỉ trích kịch liệt trên mạng xã hội Ấn Độ vì quá giống với Kolhapuri chappal.
Mẫu sandal hở mũi dạng T-strap được trình diễn khi đó đã tạo nên làn sóng phản ứng tại Ấn Độ, nhiều người cho rằng thiết kế trông giống hệt dép Kolhapuri truyền thống. Sự bức xúc gia tăng khi nhiều ý kiến lên án Prada, thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, vì bị cho là sao chép thiết kế truyền thống của Ấn Độ. Phòng Thương mại bang Maharashtra, nơi được xem là nguồn gốc của loại dép này, thậm chí đã gửi thư phản đối đến Prada.
Prada thừa nhận rằng sản phẩm trình diễn tại show thời trang thực sự được lấy cảm hứng từ Kolhapuri chappal, và hãng đã bắt đầu thảo luận về việc hợp tác với nghệ nhân Ấn Độ. Prada cũng đang chuẩn bị một chương trình hợp tác kéo dài ba năm với các nghệ nhân truyền thống của Ấn Độ, bao gồm các khóa đào tạo tại Ấn Độ và chương trình huấn luyện tại Học viện Prada ở Ý.
Quỳnh Trang