SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Bị tố ăn cắp ca khúc 'Lạy tình', Lâm Chấn Khang nói gì?

11:44, 16/05/2022
Luật sư của ca sĩ Lâm Chấn Khang cho biết đã có đơn đề nghị hủy bỏ giấy chứng nhận quyền tác giả ca khúc 'Lạy tình' của nhạc sĩ Viên Nghiệp.

Mới đây, Luật sư Nguyễn Hà An, người đại diện của ông Bùi Thái Châu (ca sĩ Lâm Chấn Khang) xác nhận Toà án nhân dân (TAND) TP.HCM đã tiếp nhận đơn kiện của ông Phạm Văn Lành (nhạc sĩ Viên Nghiệp) về vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ca khúc “Lạy tình”. Hiện tại luật sư đại diện 2 bên đang làm việc để xử lý vụ việc.

Trao đổi với PV Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, Luật sư Nguyễn Hà An khẳng định ca khúc “Lạy tình” do ca sĩ Lâm Chấn Khang sáng tác, không phải "ăn cắp" như lời của nhạc sĩ Viên Nghiệp tố cáo.

Luật sư Nguyễn Hà An cho biết ca khúc “Lạy tình” được ca sĩ Lâm Chấn Khang sáng tác từ năm 2010. Đến đầu năm 2012 ca khúc trên được nam ca sĩ mang đi biểu diễn và hưởng quyền tác giả căn cứ theo Điều 6, 13, 18, 19, 20 và 21 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 Luật Sở hữu trí tuệ.

“Ca khúc “Lạy tình” đã được Lâm Chấn Khang mang đi hát trong nhiều nơi. Buổi biểu diễn tại Long An vào ngày 31/3/2012, nam ca sĩ đã hát ca khúc “Lạy tình”, sau đó chính khán giả là người đã đăng tải ca khúc này lên trang mạng xã hội, youtube, tức trước khi nhạc sĩ Viên Nghiệp đi đăng ký bản quyền tác giả”, luật sư cho biết.

tieu-su-ca-si-lam-chan-khang-9940

 Ca sĩ Lâm Chấn Khang bị tố ăn cắp ca khúc "Lạy tình" của nhạc sĩ Viên Nghiệp.

Luật sư cũng cho rằng hành vi của nhạc sĩ Viên Nghiệp có dấu hiệu hành vi xâm phạm quyền tác giả quy định tại Điều 28 văn bản hợp nhất số 07/VBHN-VPQH ngày 25/6/2019 Luật Sở hữu trí tuệ.

“Chúng tôi đã có đơn gửi lên Cục Bản quyền tác giả đề nghị hủy bỏ giấy chứng nhận quyền tác giả ca khúc “Lạy tình” đã cấp cho ông Phạm Văn Lành và đang chờ giải quyết”, Luật sư Nguyễn Hà An cho biết thêm.

Trước đó, 2 bên đã có buổi hoà giải tại Trung Tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC, số 42 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM) do ông Đinh Trung Cẩn - Tổng giám đốc của VCPMC đứng ra tổ chức ngày 24/2/2022.

Theo Luật sư Nguyễn Hà An, tại buổi hoà giải luật sư khẳng định không có việc nam ca sĩ nhận bản demo ca khúc “Lạy tình” qua email từ phía ông Phạm Văn Lành. Ca sĩ Lâm Chấn Khang đã hát bài hát “Lạy tình” từ trước thời điểm ông Phạm Văn Lành đăng ký chứng nhận quyền tác giả ca khúc này. Luật sư còn cho biết ca sĩ Lâm Chấn Khang sẵn sàng làm việc đến cùng để giải quyết vụ việc.

“Là luật sư đại diện ca sĩ Lâm Chấn Khang tham gia buổi làm việc theo giấy mời của VCPMC, tất cả nội dung, quan điểm của nam ca sĩ do tôi đại diện phát biểu tại buổi hòa giải đều được thể hiện chính thức tại “Biên bản làm việc” do VCPMC lập. Hoàn toàn không có việc ca sĩ Lâm Chấn Khang muốn giải quyết vụ việc bằng tiền, đề nghị mua lại tên tác giả ca khúc “Lạy tình” hay có nhã ý muốn đứng đồng tác giả trong ca khúc trên như lời của nhạc sĩ Viên Nghiệp nói”, luật sư chia sẻ.

Trước đó, nhạc sĩ Viên Nghiệp có đơn khởi kiện gửi đến TAND TP.HCM về vụ kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ ca khúc “Lạy tình” giữa nhạc sĩ và ca sĩ Lâm Chấn Khang.

Theo nhạc sĩ Viên Nghiệp, ca khúc “Lạy tình” được nhạc sĩ sáng tác vào năm 2009, ca khúc cũng được Cục Bản quyền Tác giả cấp giấy chứng nhận quyền tác giả năm 2012.

280037140_378377607569645_7280778968827235144_n

Giấy chứng nhận quyền tác giả ca khúc "Lạy tình" Cục Bản quyền Tác giả cấp cho nhạc sĩ Viên Nghiệp năm 2012. (Ảnh NVCC) 

Tuy nhiên, đầu năm 2020 nhạc sĩ Viên Nghiệp ký hợp đồng ủy quyền ca khúc “Lạy tình” cho Trung Tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam, mới phát hiện ca sĩ Lâm Chấn Khang nhận mình là tác giả ca khúc “Lạy tình” và đăng ký khai thác năm 2012. Từ đó ca khúc trên được Lâm Chấn Khang khai thác biểu diễn, tiền nhạc chuông, nhạc chờ, youtube, quảng cáo,… nam ca sĩ nắm giữ toàn bộ.

Sau đó, nhạc sĩ Viên Nghiệp nhờ Trung Tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam tổ chức buổi hoà giải cho đôi bên. Sau buổi hoà giải, nhạc sĩ Viên nghiệp cho biết: “Tôi không đồng ý với bất kỳ đề nghị nào từ phía Lâm Chấn Khang, thứ tôi cần lấy lại hiện tại là danh dự mà hơn 10 năm qua họ lấy của tôi. Tôi đã cho cơ hội nhiều lần nhưng họ không hợp tác, do đó tôi đành gửi đơn đến TAND TP.HCM để nhờ pháp luật lấy lại công bằng”.

Thanh Thảo

Tin khác

Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở mang tên “LuxCell - Ứng dụng liệu pháp tế bào gốc trong y học tái tạo” ngang nhiên quảng cáo và hành nghề trái phép trong lĩnh vực khám, chữa bệnh và tàng trữ nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc tại địa chỉ số 186 – 186A Cách Mạng Tháng Tám, Phường 10, Quận 3.
Tài sản trí tuệ 11 giờ trước
Thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage nhưng lại treo bảng hiệu Cheongdam - Dong cùng với các dòng chữ tiếng Hàn Quốc ngang nhiên quảng cáo là “phòng khám điều trị suy giãn tĩnh mạch thuộc top 1 châu Âu”.
Tài sản trí tuệ 12 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 13 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.