Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc: Mang tâm nguyện được hiến dâng, toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô
Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị.
Theo đó, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng ông Nguyễn Duy Ngọc được Trung ương tín nhiệm, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng thể hiện sự tin tưởng của Đảng và sự kỳ vọng của nhân dân, trao trọng trách người đứng đầu Thủ đô cho ông Nguyễn Duy Ngọc.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, ông Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ thực tiễn; đã có nhiều năm công tác tại Công an thành phố Hà Nội, kinh qua nhiều vị trí công tác và có nhiều kinh nghiệm trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, đóng góp vào sự nghiệp chung của Thủ đô và đất nước.
Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, ông Nguyễn Duy Ngọc đã rất tích cực cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, góp phần quan trọng để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn và tin tưởng, với kinh nghiệm thực tiễn, trưởng thành từ cơ sở, am hiểu về Thủ đô, ông Nguyễn Duy Ngọc sẽ tiếp tục cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.
Trước mắt, thành phố tập trung phối hợp với các cơ quan trung ương để bảo đảm thật tốt các điều kiện về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng;
Xây dựng và phát triển Hà Nội xứng đáng với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm kinh tế, chính trị; trung tâm phát triển, tăng trưởng, đổi mới sáng tạo của cả nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thành phố Hà Nội tiếp tục ủng hộ, phối hợp, giúp đỡ ông Nguyễn Duy Ngọc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các ban, bộ, ngành Trung ương tập trung hỗ trợ thành phố Hà Nội triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ xúc động khi được Bộ Chính trị tin tưởng phân công đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội. Sự phân công này là niềm tin của Đảng, là sự giao nhiệm vụ của tổ chức và cũng là lời nhắc nhở đồng chí về bổn phận phải đem hết tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm để phụng sự Đảng, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô.
Trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã luôn tin tưởng, quan tâm và chỉ bảo tận tình trong suốt quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, bản thân luôn tâm niệm rằng, người cán bộ của Đảng phải đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Ở bất cứ cương vị nào, ở bất cứ nơi đâu cũng phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ dấn thân, gánh vác và hoàn thành trọn vẹn.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, Hà Nội là nơi đồng chí đã gắn bó suốt những năm tháng đầu tiên của chặng đường công tác từ một chiến sĩ công an Thủ đô được tôi luyện qua thực tiễn sinh động của cuộc sống; được học những bài học đầu tiên về tinh thần cống hiến, phục vụ nhân dân, về sự tận tụy, liêm chính, trách nhiệm trong công việc.
Dù rời công tác tại cơ quan trực thuộc Hà Nội để nhận nhiệm vụ ở Trung ương, tiếp tục được rèn luyện, thử thách trong nhiều lĩnh vực và nhiều môi trường khác nhau nhưng trong sâu thẳm, Hà Nội vẫn luôn là điểm tựa tinh thần nơi đồng chí gửi gắm niềm tự hào và tình cảm sâu nặng.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng cho biết: "Hôm nay, được Đảng phân công trở về Hà Nội, tôi trở về với tâm nguyện được hiến dâng, toàn tâm, toàn lực cho sự phát triển của Thủ đô, với lòng biết ơn các thế hệ đã dạy, đã dìu dắt và đồng hành suốt chặng đường công tác, với lòng trân trọng những giá trị truyền thống quý báu mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân Hà Nội đã vun đắp, và hơn hết, với niềm tin sắt son rằng, cùng nhau, chúng ta sẽ làm nên một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vị thế tầm vóc của Thủ đô anh hùng ngàn năm văn hiến”.
Khẳng định nhận thức rất sâu sắc về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội, trái tim của cả nước, là nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa dân tộc, nơi lịch sử, văn hóa và hiện tại hòa quyện, nơi mọi khát vọng của đất nước đều hướng về, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội là một vinh dự lớn nhưng cũng là trọng trách nặng nề. Đồng chí lĩnh hội đầy đủ và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ trao quyết định hôm nay, cùng với những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư trong bốn lần làm việc với Thành ủy Hà Nội, đặc biệt là phát biểu chỉ đạo của đồng chí tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII với hai câu hỏi chiến lược và bảy yêu cầu, nhiệm vụ.
“Tôi xin hứa sẽ làm hết sức mình, tận tụy, công tâm, khách quan, không ngại khó, không né tránh, toàn tâm, toàn ý cùng tập thể Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó với tinh thần nhất quán như đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ đạo: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ.
Trên tinh thần đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, sẽ cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, lấy lợi ích chung làm trọng, lấy con người làm trung tâm và thước đo mọi sự phát triển, nói đi đôi với làm, hành động vì dân, vì nước, vì Thủ đô; phát huy đầy đủ tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quyết liệt triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII.
Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tập trung xây dựng Thủ đô và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, nêu gương hành động trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, kiến tạo mô hình quản trị đô thị mới, siết chặt kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để Hà Nội phát triển bền vững, đi đầu trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, thành phố quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chăm lo cho thế hệ trẻ, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa ngàn năm văn hiến, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội để mọi người dân được sống trong môi trường an lành, văn minh, nghĩa tình.
Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, văn nghệ sĩ, sinh viên, người lao động và kiều bào Hà Nội ở khắp nơi, hãy cùng chung tay góp sức sáng tạo, hiến kế, hành động vì Thủ đô. Mỗi phường, xã hãy khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường. Mỗi người dân Hà Nội hãy giữ trong mình niềm tự hào, ý thức và trách nhiệm của người Thủ đô, văn hiến, văn minh, thanh lịch và nghĩa tình.
“Chặng đường phía trước còn nhiều việc phải làm. Có những vấn đề chiến lược lâu dài, có những vấn đề cấp bách trước mắt. Nhưng tôi tin rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Trung ương, với truyền thống vẻ vang, bản lĩnh của Đảng bộ, chính quyền nhân dân Hà Nội, chúng ta nhất định sẽ làm được và làm tốt hơn. Xin được cùng toàn thể các đồng chí nắm chặt tay nhau, vững bước trên con đường xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, là trái tim của Tổ quốc, là niềm tin của cả nước và là niềm tự hào của mỗi người Việt Nam”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.
Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Thị Minh Hoài với sự cống hiến hết mình cho thành quả của Thủ đô; mong đồng chí tiếp tục dành tình cảm, đóng góp xây dựng Thủ đô trong thời gian tới.
Hà Châu