SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Bị cáo dâm ô khiến bé gái 13 tuổi đối diện với mức hình phạt nào?

06:33, 19/01/2018
(SHTT) - Đại diện VKSND cho rằng, hành vi của bị cáo Hữu Bê đã phạm vào tội rất nghiêm trọng, làm suy đồi đạo đức xã hội, gây hoang mang trong dư luận. Đại diện VKSND tỉnh Cà Mau đề nghị mức án từ 6-7 năm tù dành cho bị cáo Hữu Bê về hành vi Dâm ô trẻ em.

Theo VnExpress, sáng 18/1, TAND tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm đối với ông Hữu Bê (58 tuổi, huyện Thới Bình) về tội Dâm ô đối với trẻ em.

Nạn nhân là bé gái 13 tuổi (học lớp 5, hàng xóm của ông Bê) - đã tự tử gần một năm trước, sau khi để lại thư tuyệt mệnh tố cáo ông Bê hãm hại mình.

Trả lời HĐXX, ông Bê phủ nhận hoàn toàn cáo trạng quy kết mình tội Dâm ô đối với trẻ em. "Bé gái có sang nhà chơi, nhưng bị cáo không làm gì cả", ông Bê nói trước tòa.

Người đàn ông này cũng chối bỏ hết tất cả chứng cứ mà phía luật sư bảo vệ cho bé gái đưa ra, và liên tục khẳng định mình không sàm sỡ nạn nhân.

choi-toi-6847-1516255885

Ông Bê chối bỏ toàn bộ cáo trạng buộc tội mình. Ảnh: VnExpress

Vietnamnet đưa tin, tại phần tranh luận, đại diện VKSND tỉnh Cà Mau cho rằng, dù bị cáo Hữu Bê liên tục chối tội, không xâm hại bé K. Tuy nhiên, dựa vào lời khai của bé K., các nhân chứng, chứng cứ trong quá trình điều tra và tại phiên tòa diễn ra, VKSND nhận thấy đủ cơ sở chứng minh hành vi dâm ô mà bị cáo Hữu Bê thực hiện với bé K.

Đại diện VKSND cho rằng, hành vi của bị cáo Hữu Bê đã phạm vào tội rất nghiêm trọng, làm suy đồi đạo đức xã hội, gây hoang mang trong dư luận, do vậy cần phải có một mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian dài để xử lý đúng người, đúng tội.

Đại diện VKSND tỉnh Cà Mau đề nghị mức án từ 6-7 năm tù dành cho bị cáo Hữu Bê về hành vi Dâm ô trẻ em.

Trong khi đó, luật sư bào chữa cho bị cáo Hữu Bê cho rằng, ông này không phạm tội dâm ô với bé K. 

Phía luật sư bảo vệ lợi ích hợp pháp cho bé K. yêu cầu cần áp dụng khung hình phạt tăng nặng đối với Hữu Bê vì hành vi của bị cáo này đã gây bức xức trong dư luận.

Hành vi của bị cáo là nguyên nhân gián tiếp khiến bé K. tự tử.

Chị Hữu Thị Lợi (mẹ của bé K.) đề nghị tòa áp dụng hình phạt cao nhất có thể đối với bị cáo Hữu Bê. 

Nói lời sau cùng tại toà, bị cáo Hữu Bê mong HĐXX xử đúng người, đúng tội và vẫn kêu oan.

Phiên tòa dự kiến tuyên án vào hôm nay 19/1.

Theo báo Pháp Luật Việt Nam, trước đó, ngày 25/9/2016, bà Hữu Thị Lợi (34 tuổi, ngụ xã Tân Lộc, H.Thới Bình) đến Công an xã Tân Lộc trình bày việc con gái mình là Hồ Mộng Kiều bị ông Hữu Bê thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 28/9/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định trưng cầu giám định pháp y và đưa ra kết luận: "Màng trinh: dạng vòng, rách cũ vị trí 8 giờ, rách sát chân màng trinh".

Tuy nhiên, đến ngày 19/12/2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra thông báo quyết định không khởi tố vụ án do thượng tá Trần Hồng Lộc, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ký. với lý do "chỉ có lời khai của Kiều, không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh ông Bê có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em".

Sau khi có quyết định không khởi tố vụ án, bé Kiều tự tử, để lại một bức thư với nội dung: "Tôi đã sấm (sắp) chết không còn ở trên trái đất này nữa, tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết". Trước đó, Kiều viết ra hai mặt giấy tập học trò kể lại việc bị ông Bê dụ dỗ quan hệ tình dục như thế nào.

Sau khi bé Kiều mất, ngày 29/3/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra thông báo về việc hủy bỏ quyết định của Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT. Thông báo này do đại tá Ngô Tấn Quốc ký.

Ngày 14/4/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án, thay đổi điều tra viên và Bộ Công an vào cuộc. Cùng ngày, theo thông tin từ trang web Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Công an, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháu gái nhiều lần bị xâm hại tình dục, song cơ quan điều tra không khởi tố vụ án, nên đã uất ức tự tử.

Ngày 19/9/2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi dâm ô trẻ em đối với ông Hữu Bê.

Ngày 28/11/2017, Bộ Công an ra quyết định cách chức Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, thượng tá Trần Hồng Lộc và trung tá Đỗ Tấn Đạt (đội trưởng, điều tra viên).

Phạm Biên (t/h)

Tin khác

Pháp luật 23 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 1 tuần trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.