SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin tức 2 tuần trước
(SHTT) - Ngày 29/3/2024, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Cục Thú y tổ chức hội thảo tổng kết và chia sẻ kết quả từ dự án Giám sát và Phát hiện các Bệnh truyền nhiễm do USAID tài trợ.
Tài sản trí tuệ 5 tháng trước
(SHTT) - Đội QLTT số 15 (Cục QLTT Thanh Hoá) vừa phối hợp với Công an huyện Nga Sơn và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, tiến hành tiêu hủy 150 kg lợn bị bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã chết, tại bãi rác thải tập trung của huyện Nga Sơn.
Tin tức 5 tháng trước
(SHTT) - Bộ Y tế đã tổ chức gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về quyết định điều chỉnh bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B.
Tin tức 10 tháng trước
(SHTT) - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, đồng thời ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Bộ Y tế nhận định, dịp nghỉ lễ dài ngày lần này (30/4-1/5) có thể gây nguy cơ cao lây lan dịch bệnh truyền nhiễm như COVID-19, sốt xuất huyết, tay chân miệng.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, UBND TP HCM đã ban hành văn bản khẩn, yêu cầu tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Marburg. Đây là căn bệnh đặc biệt nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao (50%-88%) và không có triệu chứng lâm sàng cụ thể.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương vừa ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước và các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Viện Pasteur về việc tăng cường giám sát phòng chống dịch bệnh Marburg.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã gửi văn bản yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm dịch y tế biên giới để ngăn chặn dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi xâm nhập nước ta.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Bộ Y tế mới đây đã ban hành quyết định bổ sung bệnh đậu mùa khỉ vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B. Điều này đồng nghĩa với việc tại Việt Nam, bệnh đậu mùa khỉ được coi là bệnh truyền nhiễm nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Để chủ động kiểm soát, phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó tập trung tăng cường phòng, chống dịch sốt xuất huyết, không để xảy ra dịch chồng dịch, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện tăng cường các biện pháp phòng, chống.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Nhiều người không khỏi rùng mình khi xem lại bộ phim ‘Contagion’ (Bệnh truyềan nhiễm) bởi có quá nhiều điểm tương đồng vài đại dịch toàn cầu Covid-19.
Tin Tổng hợp 4 năm trước
Bệnh nhân N.H.N. có thể bị khép vào 2 tội là vi phạm quy định về kiểm dịch y tế biên giới và làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, có thể nhận hình phạt cao nhất tới 5 năm tù.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Xét nghiệm nước bọt sử dụng để sàng lọc ký sinh trùng gây bệnh sốt rét đã được phát triển bởi một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Florida.
Đời sống sáng tạo 6 năm trước
(SHTT) - Nhiều người thường tìm đến các phương pháp làm đẹp như xăm môi, xăm mày hay xăm hình mà không biết rằng đây là con đường ngắn nhất dẫn đến lây nhiễm virut viêm gan. Bên cạnh đó, các phương pháp làm đẹp này còn dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm khác.