SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 26/04/2024
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học ở Melbourne đã thành công trong viêc thiết kế một loại viên nang uống mới cung cấp insulin và các loại thuốc protein khác mà không hề gây gây đau đớn so với cách bổ sung insulin vẫn được biết đến trước đó là qua đường tiêm.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, trung tâm Công nghệ Bệnh tiểu đường của Đại học Virginia đã phát triển một tuyến tụy nhân tạo giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu cho những người mắc bệnh tiểu đường loại 1,
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học đã nghiên cứu đầu tiên để đánh giá cách cơ thể xử lý và sử dụng glucose sau khi ăn, giúp xác định phương pháp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.
Giải trí 2 năm trước
(SHTT) - Sau gần hai năm nằm viện vì biến chứng bệnh tiểu đường, nhạc sĩ Phú Quang đã chút hơi thở cuối cùng lúc 8h45 sáng 8/12, thọ 72 tuổi.
Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Mới đây, các nhà khoa học Australia cho biết đã phát triển thành công phương pháp không xâm lấn để kiểm tra lượng đường trong máu cho bệnh nhân tiểu đường bằng nồng độ glucose qua nước bọt.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ thông báo phát hiện một số tạp chất gây ung thư nitrosamine N-Nitrosodimethylamine có trong thuốc metformin điều trị bệnh tiểu đường loại 2. Cơ quan này đang bắt đầu vào cuộc để xét nghiệm các mẫu metformin có trên thị trường.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Trí tuệ nhân tạo đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện các bệnh về mắt bằng cách phân tích hình ảnh y tế. Trong một phát minh mới được công bố, Google và một nhóm bác sĩ người Anh đã đưa ra hệ thống mới có thể phát hiện các dấu hiệu dẫn đến mù ở một số bệnh nhân tiểu đường.
Kinh tế 4 năm trước
(SHTT) - Gạo ALLOVE được nhập khẩu từ Thái Lan bởi công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thực phẩm Gạo ALLOVE. Sản phẩm rất tốt cho sức khỏe, phù hợp với những người mắc bệnh tiểu đường.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - Các nhà nghiên cứu tại Mỹ mới đây đã thử nghiệm thành công trên chuột một phương pháp điều trị bệnh tiểu đường mới mà không cần tới sự can thiệp của thuốc uống.
Khoa học Công nghệ 4 năm trước
(SHTT) - IC7Fc, loại thuốc mới đang được xác minh tính an toàn trong điều trị bệnh tiểu đường thể 2, đã được các nhà khoa học phát hiện ra có khả năng hỗ trợ giảm béo cho người béo phì. Các thử nghiệm với những con chuột béo phì đã chứng minh hiệu quả của thuốc.
(SHTT) - Nồi cơm điện tách đường là sản phẩm mới xuất hiện trên thị trường, theo quảng cáo của các nhãn hàng, nồi cơm điện tác đường có công dụng tách đường ra khỏi hạt gạo, giúp người ăn giảm nguy cơ bị bệnh tiểu đường. Vậy sự thật nồi cơm điện này có thật sự thần kỳ như lời quảng cáo?
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Tiểu đường là căn bệnh gây tử vong lớn thứ 3 tại Việt Nam chỉ sau tim mạch và ung thư. Bệnh gây nhiều biến chứng nặng nề như đột qụy, suy thận, suy tim, giảm thị lực, tổn thương thần kinh ngoại biên, hoại tử tứ chi….
(SHTT) - Được quảng cáo là một loại "thần dược" chữa bách bệnh, đá muối Himalaya được nhiều người tin dùng nhưng ít ai biết rằng sức nóng từ đá muối này có thể gây giãn tĩnh mạch, dẫn đến vỡ mạch máu, gây hoại tử chân - thối thịt và nhiều điều tồi tệ khác.
Khoa học Công nghệ 5 năm trước
(SHTT) - Bệnh tiểu đường là một trong những căn bệnh nguy hiểm và hàng năm trên thế giới, có hàng triệu người đang phải vật lộn với căn bệnh này. Vì vậy các chuyên gia đang ngày đêm nghiên cứu để mở ra những bước tiến mới trong bệnh tiểu đường.
Sở hữu trí tuệ 5 năm trước
(SHTT) - Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã phát triển thành công một viên thuốc thông minh giúp những người bệnh tiểu đường mang nỗi sợ kim tiêm có thể vượt qua ám ảnh khi điều trị .