SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Bệnh nhân nhiễm Covid-19 có thể bị suy giảm 20-30% chức năng phổi sau hồi phục

07:22, 16/03/2020
(SHTT) - ​Cơ quan Quản lý bệnh viện Hong Kong mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau khi hồi phục có thể bị suy giảm 20-30% chức năng phổi.

Sau quá trình quan sát nhóm bệnh nhân Covid-19 xuất viện đầu tiên, ngày 12/3 vừa qua, Cơ quan Quản lý bệnh viện Hong Kong đã công bố kết quả cho thấy một số bệnh nhân dù hồi phục vẫn bị suy giảm chức năng phổi và gặp vấn đề như thở hổn hển khi đi bộ nhanh.

Bác sĩ Owen Tsang Tak-yin, Giám đốc y tế Trung tâm bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Princess Margaret ở Kwai Chung, cho biết, họ đã thực hiện giám sát khoảng 10 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi xuất viện và nhận thấy trong số này có 2-3 người xuất hiện dấu hiệu phổi bị quy giảm chức năng sau điều trị. 

corona-158371528883796256

 

Ảnh chụp phổi của 9 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Princess Margaret thể hiện các biểu hiện giống như tổn thương kính mờ ở cả 9 người, cho thấy virus có thể gây tổn thương cơ quan nội tạng. Tuy nhiên, bác sĩ Owen Tsang cho biết vẫn chưa thể đánh giá có ảnh hưởng lâu dài đến phổi hay không.

Bác sĩ nói. "Một số bệnh nhân có thể đã bị suy giảm chức năng phổi từ 20 đến 30% sau khi bình phục. Họ gặp tình trạng thở hổn hển nếu đi bộ nhanh hơn một chút."

Bác sĩ cho biết những bệnh nhân này sẽ được làm các xét nghiệm để xác định chức năng phổi. Các biện pháp vật lý trị liệu cũng sẽ được áp dụng để tăng cường chức năng phổi cho họ.

Bệnh nhân Covid-19 được xuất viện cũng có thể tập luyện các môn tốt cho tim mạch như tập thể dục, bơi lội, để giúp phổi phục hồi dần dần, bác sĩ Owen chia sẻ.

An An

Tin khác

Khoa học Công nghệ 7 giờ trước
(SHTT) - Ông Trần Xuân Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng sự sáng tạo và đổi mới đã trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày và một nhân tố quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và xã hội.
Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - VASA-1, công cụ AI mới của Microsoft, có thể chuyển đổi ảnh chân dung thành video nói hoặc hát với âm thanh cho trước một cách chân thực.
Khoa học Công nghệ 15 giờ trước
(SHTT) - Tối 23/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022 - 2023).
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Công ty Weichai Power của Trung Quốc mới đây đã chính thức ra mắt động cơ diesel đầu tiên trên thế giới đạt được mức hiệu suất thân nhiệt lên tới 53,09%. Đây là thành tựu sau nhiều năm nghiên cứu từ đội ngũ sản xuất của công ty này.
Khoa học Công nghệ 1 ngày trước
(SHTT) - Xây dựng các cánh đồng rau an toàn là giải pháp quan trọng để đảm bảo sức khỏe lâu dài cho người dân. Bởi vậy, trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phát triển những cánh đồng rau an toàn.