SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Bến Tre phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản

18:39, 04/05/2023
Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vừa phối hợp với Sở KH&CN; Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre; Viễn thông Bến Tre và UBND huyện Thạnh Phú tổ chức hội thảo “Phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và khai thác tài nguyên bản địa tỉnh Bến Tre”.

Hội thảo diễn ra tại Khu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre và khuôn viên Lăng Ông Nam Hải. 

Tăng cường sự liên kết, hợp tác

Đây là chương trình nằm trong chuỗi Tuần lễ Văn hóa – Thể thao – Du lịch Biển Thạnh Phú năm 2023 tại Khu Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy giá trị lịch sử di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre, đồng thời, hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5.

Đại diện tham dự và đồng chủ trì Hội thảo của trường đại học Nguyễn Tất Thành có PGS.TS. Trần Thị Hồng – Phó hiệu trưởng; cùng lãnh đạo, giảng viên, chuyên viên nghiên cứu của Phòng Khoa học Công nghệ; Khoa Du lịch và Truyền thông sáng tạo; Khoa Quản trị Kinh doanh; Khoa Công nghệ Thông tin; Viện Ứng dụng Công nghệ và Phát triển bền vững...

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành chủ trì thẩm định và biên soạn thành công Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Kỷ yếu tập hợp 54 bài tham luận với trên 500 trang, tập trung về các chủ đề chủ trương, định hướng phát triển du lịch thông minh; Bảo tồn, phát huy giá trị di sản và tài nguyên bản địa trong phát triển du lịch...

2

Ẩm thực xứ dừa là một sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Bến Tre. Ảnh: Thế Anh 

Hội thảo ghi nhận các tham luận như về tiềm năng và hoạt động phát triển du lịch của tỉnh Bến Tre (ThS. Nguyễn Văn Bàn – Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bến Tre); Du lịch thông minh: Cơ hội và thách thức (TS. Phan Thị Ngàn, Phó Trưởng Khoa Du lịch và Truyền thông sáng tạo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành); Tổng quan và ứng dụng thực tiễn công nghệ trong phát triển du lịch thông minh (TS. Võ Thị Hồng Thắm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành)...

Qua thảo luận, các chuyên gia đánh giá cần tăng cường hơn nữa mối liên kết hợp tác giữa chính quyền địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre với các công ty du lịch lữ hành, nhà hàng, khách sạn, hiệp hội, tạp chí du lịch ở TP.HCM, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Mối liên kết này càng chặt chẽ bao nhiêu, lợi ích do ngành du lịch đem lại cho địa phương sẽ ngày càng tăng lên bấy nhiêu, góp phần thúc đẩy nền kinh tế cũng như thực hiện các hoạt động văn hóa – xã hội khác, tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các huyện ven biển của tỉnh với các huyện trong tỉnh Bến Tre và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long.

Nhân dịp này, huyện Thạnh Phú đã giới thiệu những điểm du lịch, sản phẩm nông nghiệp, làng nghề truyền thống, đặc sản địa phương đến với du khách, tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, liên kết giữa các tổ chức kinh doanh du lịch, thương mại trong và ngoài tỉnh.

Đồng thời, địa phương tập trung khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, qua đó giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, hấp dẫn, giá trị nổi bật về tài nguyên du lịch biển Thạnh Phú để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm.

Xây dựng các sản phẩm du lịch mang thương hiệu Bến Tre

Bên cạnh những kết quả đạt được, du lịch bản địa tỉnh Bến Tre vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu về nguồn lực để phát triển đồng bộ và bền vững hệ sinh thái du lịch thông minh trong bối cảnh phần lớn các doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ.

Ngoài ra, kiến thức, trình độ, kỹ năng của đội ngũ nhân lực du lịch về du lịch thông minh, công nghệ thông tin còn thiếu và yếu; sự kết nối chặt chẽ, đồng bộ trên nền tảng số giữa các chủ thể liên quan vẫn chưa đạt theo yêu cầu...

Theo Tiến sỹ Phan Thị Ngàn (Phó Trưởng Khoa Du lịch và Truyền thông sáng tạo), du lịch thông minh được quan tâm, thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Bởi du lịch thông minh sẽ nâng cao hiệu quả xúc tiến quảng bá, tăng sức hấp dẫn cho sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước…

3

 TS. Phan Thị Ngàn, Phó Trưởng Khoa Du lịch và Truyền thông sáng tạo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trình bày tại hội thảo. Ảnh: Thế Anh

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lâm Văn Tân - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bến Tre - cho biết trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Bến Tre đặt trọng tâm phát triển tỉnh về hướng Đông là nhiệm vụ then chốt, đột phá.

Mục tiêu phát triển về hướng Đông là phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, trong đó kinh tế biển là trọng tâm gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực qua tuyến động lực ven biển, mở ra không gian phát triển của tỉnh và toàn vùng; hình thành khu kinh tế ven biển với những ngành, lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, chia sẻ thảo luận các vấn đề lý luận thực tiễn, từ đó mở rộng hợp tác, xúc tiến thương mại nhằm phát huy tiềm lực đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững hoạt động du lịch; gắn kết phát triển mạnh mẽ các sản phẩm thương hiệu bản địa, tiến tới xây dựng thương hiệu địa phương hướng đến một Bến Tre xanh và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, các đơn vị du lịch trong và ngoài tỉnh Bến Tre cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác liên kết phát triển du lịch, phối hợp thực hiện hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch và phát triển sản phẩm OCOP gắn liền với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và khai thác tài nguyên bản địa của địa phương.

 Đinh Nam

Tin khác

Giải trí 23 giờ trước
(SHTT) - Có thể nói, Carnaval Hạ Long là một trong những sản phẩm du lịch đặc sắc nhất, lễ hội đường phố ấn tượng nhất mỗi dịp hè về đã được Quảng Ninh duy trì, phát triển suốt nhiều năm qua, để lại những dấu ấn, kỷ niệm sâu sắc trong lòng mỗi du khách khi được hoà mình vào không khí lễ hội.
Tài sản trí tuệ 1 ngày trước
(SHTT) - Adidas hiện đang phải đối mặt với sự thẩm vấn gay gắt của tòa phúc thẩm Hoa Kỳ trong nỗ lực khôi phục vụ kiện tuyên bố hãng thời trang Thom Browne đã xâm phạm nhãn hiệu ba sọc mang tính biểu tượng của công ty.
Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Ngày 21/4, Hooked Entertainment tổ chức buổi họp báo ra mắt thông báo chính thức trở lại thị trường âm nhạc điện tử Việt Nam và mong muốn đưa dòng nhạc EDM này trở lại thời kì “hoàng kim”.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Hi_King Lake, khu resort đẳng cấp, một danh xưng mang dấu ấn đặc biệt của vùng đất “địa linh nhân kiệt”, gắn liền với nhiều điển tích lịch sử từ thời vua Lê, mang vẻ đẹp hài hòa của thiên và nhân tạo đem đến cho du khách những trải nghiệm nghỉ dưỡng sang trọng độc đáo mà hiếm nơi nào có được.
Giải trí 2 ngày trước
(SHTT) - Theo kế hoạch, Quảng trường biển Sầm Sơn, quảng trường biển lớn nhất Thanh Hóa, rộng 2ha với sức chứa hơn 10.000 người sẽ khánh thành trước ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay.