SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 29/03/2024
  • Click để copy

Bé gái tử vong vì mang điện thoại vào phòng tắm 

13:37, 22/03/2019
Bố mẹ của cô bé đã tức tốc gọi xe cứu thương nhưng đáng tiếc, khi bị sốc điện, Yulia không thể cử động và đã tử vong vì thói quen mang điện thoại vào phòng tắm.

Theo báo cáo trích dẫn các nguồn tin y tế, một cô bé 14 tuổi tên là Yulia Vysotskaya, đến từ thành phố Cheboksary, Nga đã chết vì một thói quen xấu trong khi tắm mà nhiều người mắc phải.

 

Bố mẹ Yulia cho biết khi cả hai người phát hiện ra vụ việc, Yulia đã chết, thi thể chìm trong bồn tắm và bên cạnh là một chiếc điện thoại đang được cắm sạc cũng chìm trong nước. Sau khi điều tra, các chuyên gia cho biết nguyên nhân tử vong được xác định là do đuối nước. Cô bé vừa cắm sạc, vừa sử dụng điện thoại trong lúc tắm bồn, nhưng đã vô tình làm rơi điện thoại vào nước, bị điện giật bất tỉnh và tử vong thương tâm.

Bố mẹ của cô bé đã tức tốc gọi xe cứu thương nhưng đáng tiếc, khi bị sốc điện, Yulia không thể cử động và chết đuối trong bồn tắm đầy nước.

Đây là trường hợp thứ ba trong vòng 1 năm trở lại đây tại Nga chết vì sử dụng điện thoại khi đang tắm. Vào tháng 12, nhà vô địch võ thuật người Nga Irina Rybnikova, 15 tuổi, cũng tử vong ngay lập tức khi sử dụng điện thoại cắm vào bộ sạc trong lúc đang tắm tại nhà ở Bratsk, Siberia.

Trước đó, một bé gái 12 tuổi có tên Kseniya P chết vì vừa tắm vừa nghe nhạc từ điện thoại đang sạc tại nhà ở khu vực Moscow. Mẹ cô đang nấu một bữa ăn tối và nhận ra sự  im lặng bất thường của con gái Kseniya. Bà đi vào phòng tắm và suýt ngất khi thấy con đã chết.

Dùng điện thoại trong khi tắm nguy hiểm thế nào?


 


Sau hàng loạt tai nạn thương tâm, Yury Agrafonov - Trưởng bộ phận điện tử vô tuyến đưa ra lời cảnh báo cho mọi người: Nước là một chất dẫn điện tốt, đó là lý do tại sao có một mạch điện ngắn truyền từ điện thoại đến cơ thể người khi nó rơi xuống nước. Ông cũng nói thêm, nếu điện thoại không được cắm vào nguồn điện 220V, thảm kịch sẽ không xảy ra, vậy nên đừng bao giờ vừa sạc, vừa dùng điện thoại trong lúc tắm.

Những tai nạn tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhất là khi smartphone đang trở thành một vật “bất ly thân” với không ít người. Dù smartphone có được trang bị các chức năng chống nước thì cũng không nên sử dụng chúng khi đang tắm hoặc đang ngồi trong bồn tắm, ngoại trừ khi không cắm sạc hoặc trong trường hợp cấp bách.

Đồng thời các bậc phụ huynh được khuyến cáo rằng hãy giáo dục cho con em nhận thức điện và nước là 2 thứ cần phải tránh xa nhau để tránh các tai nạn điện giật đáng tiếc.

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 8 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.