SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 08/08/2026
  • Click để copy

Bất ngờ với lý do Ấn Độ không 'mặn mà' với bản quyền World Cup 2026

17:01, 11/05/2026
(SHTT) - Cần kề ngày khởi tranh, giữa xu hướng nhiều quốc gia đang cố gắng đàm phán để có được bản quyền World Cup 2026, hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc lại đi ngược lại số đông và khiến FIFA phải chủ động giảm giá để bán được bản quyền phát sóng các trận đấu.

Theo truyền thông quốc tế, một trong những lý do lớn nhất khiến Ấn Độ không mấy mặn mà với bản quyền World Cup là do bóng đá không phải là môn thể thao vua tại quốc gia này. 

Bên cạnh đó, do thời gian diễn ra các trận đấu của World Cup 2026 lại rơi vào thời điểm sáng sớm theo giờ địa phương, do đó, các đài truyền hình của Ấn Độ không có được khung 'giờ vàng' để thu hút các nhà đầu tư đặt quảng cáo trong suốt giải đấu.

Mặt khác thống kê từ các mùa giải trước đã chỉ ra rằng, ra rằng vào World Cup 2022, số người Ấn Độ xem World Cup qua nền tảng TV rất ít, hầu hết là trên các nền tảng IT, mạng xã hội, điện thoại, máy tính bảng phù hợp mọi lúc, mọi nơi. 

Những yếu tố trên khiến đài truyền hình quốc gia Ấn Độ phải đối mặt với nguy cơ bù lỗ lớn khi phải bỏ ra một số tiến lớn để mua bản quyền World Cup.

Khi được ngỏ ý mời mua bản quyền truyền hình World Cup 2026, Ấn Độ thậm chí đã áp dụng chiêu ép giá bắt FIFA phải bán kèm luôn bản quyền phát sóng World Cup 2030 với giá tổng cộng chỉ 100 triệu USD.

698434898_2847572518968162_5858761972738688611_n

FIFA sốt ruột vì chưa thể bán bản quyền World Cup 2026 cho Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh:G.N 

Với Trung Quốc, FIFA thậm chí đã phải  lập phái đoàn đến quốc gia 1,4 tỉ dân để thương lượng bán bản quyền truyền hình World Cup 2026. 

Khác với Ấn Độ, bóng đá là môn thể thao nhận được sự yêu thích lớn của người dân. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc không đồng ý bỏ ra số tiền quá lớn, lên tới 300 triệu USD cho bản quyền phát sóng 104 trận World Cup 2026.

Mặt khác, việc người hâm mộ bóng đá hiện có xu hướng chuyển từ thiết bị dùng chung sang thiết bị cá nhân để theo dõi các trận đấu cũng khiến đơn vị ủy thác ngập ngừng với mức giá do FIFA đưa ra..

Trước tình thế này, FIFA đã chủ động hạ giá bản quyền trọn gói World Cup 2026 xuống còn 120 đến 150 triệu USD, tuy nhiên, sự phản hồi của Trung Quốc cũng không như mong đợi.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đơn vị được ủy thác thương lượng bản quyền World Cup và các giải lớn, cho biết chỉ có thể chấp nhận thương lượng nếu giá mua ở mức khoảng 80 triệu USD. Sau khi nhận được tín hiệu này, ngày 11/5, phái đoàn FIFA do Tổng thư ký Mattias Grafstrom và giám đốc Phòng kinh doanh của FIFA Jean Christophe Petit có mặt tại Trung Quốc để tiến hành thương lượng.

Ngày 13/4, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chính thức công bố đã sở hữu bản quyền truyền thông Vòng chung kết FIFA World Cup 2026. Với việc Đài Truyền hình Việt Nam sở hữu bản quyền chính thức, toàn bộ diễn biến của giải đấu sẽ được phát sóng trên hệ thống truyền hình và nền tảng số của VTV.

Tại Việt Nam, VTV là đơn vị duy nhất nắm giữ quyền trình chiếu công cộng, cho phép tổ chức hoặc cấp phép các hoạt động xem bóng đá tập trung như fan zone, nhà hàng, rạp chiếu phim và các không gian công cộng. Nhà đài cũng đang xây dựng nhiều sự kiện kết hợp trình diễn, giao lưu nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá ngày càng đa dạng của người hâm mộ.

Trên hệ thống truyền hình, VTV sẽ phát sóng trực tiếp đầy đủ 104 trận đấu, lễ khai mạc, bế mạc, các chương trình tổng hợp và 9 chương trình đồng hành được xây dựng riêng cho giải đấu, phân bổ ở nhiều khung giờ khác nhau nhằm phục vụ đông đảo khán giả.

FIFA World Cup 2026 được đánh giá là kỳ World Cup có quy mô lớn nhất trong lịch sử khi lần đầu tiên quy tụ 48 đội tuyển quốc gia, với tổng cộng 104 trận đấu, tổ chức tại ba quốc gia gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico.

Lường Linh

Tin khác

Giải trí 1 ngày trước
(SHTT) - Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 được kỳ vọng mang đến chuỗi hoạt động đặc sắc, kết hợp giữa xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản, trải nghiệm du lịch và tôn vinh bản sắc văn hóa Tây Nguyên.
Giải trí 3 ngày trước
(SHTT) - Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp phát triển du lịch di sản, đặt mục tiêu đưa làng cổ Đường Lâm đạt danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới" trước năm 2030, góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch xứ Đoài và mở rộng không gian phát triển du lịch phía Tây Thủ đô.
Tin tức 3 ngày trước
(SHTT) - Sáng 5/8, Công viên APEC (phường Hải Châu) chính thức "bùng nổ" khi Giải Cờ vua chuyên nghiệp TP. Đà Nẵng lần thứ VIII năm 2026 – Tranh Cúp Sở hữu trí tuệ khởi tranh. Sự kiện quy tụ dàn kỳ thủ hàng đầu Đà Nẵng và khu vực Miền Trung, hứa hẹn những trận ‘đại chiến’ trí tuệ nảy lửa.
Giải trí 6 ngày trước
(SHTT) - Hơn ba thập kỷ gắn bó với nghề tạo mẫu, nghệ nhân Đỗ Văn Hiển là người duy nhất còn thiết kế hoa văn cho lụa Vạn Phúc. Bằng sự kiên trì, sáng tạo và ứng dụng công nghệ, ông góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, đồng thời đưa lụa Việt đến gần hơn với thị trường quốc tế.
Giải trí 6 ngày trước
(SHTT) - Từ nơi từng tạo nên những mẻ gốm nổi tiếng, lò bầu cổ duy nhất còn lại ở Bát Tràng vẫn âm thầm thực hiện một sứ mệnh mới, trở thành điểm kết nối du khách với lịch sử, văn hóa và ký ức của làng nghề ven sông Hồng (Hà Nội).