SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
  • Click để copy

Bật mí bất ngờ về bé đóng con trai 1 tháng tuổi của Thư trong ‘Về nhà đi con’

06:50, 26/07/2019
Mới hơn 1 tháng tuổi nhưng bé Gia Hưng đã có một vai diễn rất oách trong bộ phim “gây bão” Về Nhà Đi Con. Thậm chí cu Bon (con trai của Thư và Vũ) còn khiến câu chuyện phim càng trở nên kịch tính, thú vị.

Bé Bon bắt đầu xuất hiện từ tập 62 của bộ phim “Về nhà đi con”. Ngay cảnh quay đầu tiên này đã gây xúc động cho tất cả thành viên đoàn làm phim và khán giả theo dõi phim. Ai cũng tràn trề hi vọng, Vũ sẽ có trách nhiệm hơn với vợ con và cậu bé sẽ là sợi dây kết nối tình cảm để Thư - Vũ trở thành một gia đình đúng nghĩa.

bat mi bat ngo ve be dong con trai 1 thang tuoi cua thu trong ‘ve nha di con’ - 1

Gia đình “fan cứng” của Về nhà đi con

Vào vai Bon là bé Trần Hà Gia Hưng, tên gọi thân mật ở nhà là Aka, là con trai đầu của chị Hà Thị Quyên. Hiện tại cậu bé đã gần 4 tháng tuổi còn thời điểm đóng cảnh đầu tiên bé tròn 1 tháng 17 ngày. Điều đặc biệt là dù không diễn, không thoại nhưng sự đáng yêu của nhân vật cu Bon khiến rất nhiều khán giả chú ý. Cậu bé trở thành diễn viên đặc biệt nhất trong đoàn làm phim “Về nhà đi con”.

Anh Nguyễn Bá Thành, tổ chức sản xuất của bộ phim cho biết: “Chúng tôi đã rất lo lắng bởi yêu cầu của nhân vật bé Bon là một đứa bé vừa chào đời trong bệnh viện. Thực tế, rất khó để có ông bố bà mẹ nào dám mạo hiểm cho con ra phim trường khi còn non nớt như thế cả. May mắn cho đoàn làm phim khi gia đình cậu bé Gia Hưng chủ động đến casting vai Bon.

Chị Quyên, mẹ bé Hưng kể lại: “Gia đình tôi rất hâm mộ bộ phim “Về nhà đi con”. Cả ông bà nội ngoại và vợ chồng tôi đều không bỏ sót tập phim nào. Mọi người cũng tò mò muốn biết xây dựng một bộ phim sẽ như thế nào? Vì thế, khi biết đoàn làm phim thông báo tìm một cháu bé nhỏ để vào vai con của Thư - Vũ, cả nhà đã trao đổi và quyết định đến casting”. Cảnh đầu tiên diễn ra ở Thiên đường Bảo Sơn, ngay gần nhà chị Quyên nên cả nhà kéo đến, đầy phấn chấn và tự hào.

Cả đoàn theo lịch ăn, ngủ, vệ sinh... của bé Bon

Mỗi cảnh quay có Bon lúc này phụ thuộc vào việc cậu bé đang ngủ hay thức, khóc hay chơi… chứ không phải tuân theo lịch quay như thông lệ. Mẹ của Hưng luôn thường trực bên cậu bé, sau mỗi cảnh quay, bé lại được mẹ bế ẵm cho bú sữa mẹ. Cả đoàn làm phim đều vỡ òa sung sướng sau cảnh quay cuối cùng, bé Hưng đã hoàn thành vai diễn trong sự an toàn tuyệt đối. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng cho biết, bé Hưng rất đặc biệt và nhận được sự yêu mến, gắn bó của nhiều người trong đoàn làm phim.

bat mi bat ngo ve be dong con trai 1 thang tuoi cua thu trong ‘ve nha di con’ - 3

“Chúng tôi rất mừng vì đã tìm được bé Bon và nhận được sự ủng hộ, thông cảm của gia đình diễn viên nhí này. Chúng tôi phải thay đổi lịch quay theo sinh hoạt của bé. Chẳng hạn, cảnh bé khóc thì phải canh lúc bé thức dậy, cảnh bé ngủ phải canh lúc đến giờ bé ngủ... mới quay. Tất cả mọi sinh hoạt của bé trong phim như: ăn, khóc, ngủ, vệ sinh… đều hoàn toàn tự nhiên theo đúng giờ giấc của bé”, đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chia sẻ. Trong nhiều trường hợp, phim đang quay mà bé Bon muốn... đi vệ sinh là cả đoàn phim cũng phải dừng quay và đợi xong mới quay tiếp.

Tập bế... búp bê trước khi quay

Không chỉ các cảnh quay buộc phải kéo dài hơn bình thường mà để tương tác với cu Bon, các diễn viên đều phải học qua những kĩ năng bế, ẵm, ru, chăm sóc cho uống sữa… Với Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Ngân Quỳnh đã từng làm mẹ nên điều đó không quá khó nhưng Quốc Trường, Bảo Hân đều phải tập dượt kĩ hơn. Trước mỗi cảnh quay, diễn viên đều tập với búp bê rồi mới quay với bé Hưng.

Điều đặc biệt, ê-kip luôn sẵn sàng nhiều phương án diễn xuất dự phòng cho diễn viên trong những trạng thái khác nhau của bé như: bé khóc thì diễn tiếp thế nào? Bé lăn ra ngủ thì thoại tiếp ra sao? Trong vai bà mẹ của bé Bon, diễn viên Bảo Thanh cho biết, cô khá ngạc nhiên vì cậu bé Gia Hưng rất ngoan. Mỗi cảnh quay, cậu bé đều rất “phối hợp” nên cô khá thoải mái để diễn xuất tâm trạng của mình. Thậm chí có những cảnh Thư vừa khóc vừa ẵm ru bé Bon, con nằm im rất ngoan cứ như… hiểu lắm.

Suýt bỏ vai giữa chừng

Mặc dù ban đầu rất hào hứng để con tham gia đóng phim nhưng sau khi tận mắt chứng kiến công việc làm phim vất vả, có những cảnh phải làm đi làm lại mấy lần, quay ngày quay đêm, chị Quyên và gia đình có lúc cũng vô cùng lo lắng. Bé Hưng còn non tháng, có những cảnh quay ngoại cảnh giữa trời nắng nóng, dù chỉ là bế đi bế lại cũng khiến gia đình không khỏi xót xa, suýt nữa thì bỏ vai. “Đưa con đến phim trường mới thấy công việc làm phim vô cùng vất vả, khác xa so với suy nghĩ xưa nay của tôi. Tôi đã chỉ nhìn thấy bề nổi, vẻ hào nhoáng của hình ảnh các ngôi sao, diễn viên”, chị Quyên cười kể lại.

bat mi bat ngo ve be dong con trai 1 thang tuoi cua thu trong ‘ve nha di con’ - 4

Mọi người trong đoàn làm phim đã tìm cách lí giải, thuyết phục gia đình chị khá nhiều. Quan trọng hơn, tất cả các thành viên từ đạo diễn, quay phim, diễn viên… đều ưu tiên những điều kiện tốt nhất cho cả hai mẹ con diễn viên nhí đặc biệt này. Tổ sản xuất và đạo diễn luôn tính toán đưa ra những phương án khả thi nhằm bảo vệ sức khỏe tối ưu nhất cho bé Bon. Thậm chí có ngày nắng nóng 40 độ C, đoàn làm phim phải nghỉ để đảm bảo an toàn cho bé. Ở bối cảnh nào, đoàn làm phim cũng bố trí cho mẹ con bé Hưng một phòng yên tĩnh, mát mẻ hoặc bật điều hòa trong xe 16 chỗ đỗ ngay cạnh bối cảnh quay. Chị Quyên cho biết: “Trộm vía, sau mỗi ngày quay, tối về nhà con vẫn ăn ngủ bình thường, mai lên phim trường vẫn hợp tác tốt”.

Sau những tập phim có cậu bé Bon phát sóng, gia đình chị cũng nhận được sự quan tâm, hỏi han của họ hàng, làng xóm về việc Gia Hưng tham gia đóng phim. Thậm chí, nhiều người cũng gọi con là Bon - tên nhân vật trong phim. “Đây sẽ là những kỉ niệm đẹp và đáng nhớ và khi Gia Hưng lớn lên, gia đình sẽ kể lại câu chuyện này cho con”, mẹ bé hào hứng.

Cùng ngắm một số hình ảnh đời thường dễ thương của bé Gia Hưng:

bat mi bat ngo ve be dong con trai 1 thang tuoi cua thu trong ‘ve nha di con’ - 5

bat mi bat ngo ve be dong con trai 1 thang tuoi cua thu trong ‘ve nha di con’ - 6

bat mi bat ngo ve be dong con trai 1 thang tuoi cua thu trong ‘ve nha di con’ - 7Theo Nhã Khanh (Tiền Phong)

Tin khác

Tin Tổng hợp 6 tháng trước
(SHTT) - Nhân viên tại cửa hàng 97 Trần Duy Hưng có 02 loại chính là “Lê sữa” và “Lê nâu” đều có xuất xứ chính hãng từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh từ chối trả lời các câu hỏi với lý do “chỉ trông hộ cửa hàng”.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 17/7, Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài.
Tin Tổng hợp 9 tháng trước
Dự báo thời tiết ngày 11/7, Bắc và Trung Bộ tiếp diễn những ngày nắng nóng gay gắt, từ chiều tối về đêm có mưa rào rải rác.
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Mới đây, Vinhomes đã tung chính sách bán hàng “khủng chưa từng có” với khoản hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 3 năm cho khách hàng mua căn hộ
Tin Tổng hợp 1 năm trước
Bùng nổ quyết tâm, khát khao mạnh mẽ và tràn đầy khí thế trong từng khoảnh khắc là hình tượng của các chiến binh sales tham gia lễ kick-off Crystal Holidays Harbour Vân Đồn - dự án du lịch nghỉ dưỡng quy mô bậc nhất tại Quảng Ninh thời điểm hiện tại.