SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 27/03/2024
  • Click để copy

Bắt giữ tàu vận chuyển 500.000 lít dầu DO không rõ xuất xứ

11:23, 04/07/2022
(SHTT) - Ngày 3/7/2022, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, Đoàn Trinh sát số 2 thuộc đơn vị mới đây đã phát hiện kịp thời một tàu đang thực hiện hành vi vận chuyển 500.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông tin từ lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, vào đêm ngày 26/6, tại khu vực biển cách phía Đông đảo Côn Đảo khoảng 133 hải lý, Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sắt mang số hiệu HP 90979TS có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra trên tàu có 7 thuyền viên do ông Cao Văn Trưởng, sinh năm 1991, trú tại Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 500.000 lít dầu DO, không có giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa, tàu còn sơn xóa số hiệu của tàu.

0225_CSB

 

Trước đó, vào chiều ngày 25/6, trên khu vực biển phía Nam cách Đông Nam Côn Đảo khoảng 110 hải lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng đã phát hiện tàu cá số hiệu TG 92008TS do ông Nguyễn Ngọc Đức, sinh năm 1971, trú tại phường 2, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Đức, tàu đang vận chuyển khoảng 85.000 lít dầu DO, số dầu trên được mua từ một tàu không rõ số hiệu; không có hóa đơn, giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của hàng hóa.

Hiện lực lượng Cảnh sát biển Vùng 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đã đưa 2 tàu vi phạm về cảng của Hải đội 301, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại thành phố Vũng Tàu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Cũng theo đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, trước đó, lực lượng Cảnh sát biển cũng đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàu vỏ sắt vận chuyển dầu DO trái phép trên biển. Điển hình, đêm ngày 15/6, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã phát hiện và kiểm tra tàu vỏ sắt chở dầu mang có số hiệu HP-4677 do ông Phạm Văn Kiên, 53 tuổi, trú tại xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng làm thuyền trưởng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát biển phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa và hồ sơ của phương tiện.

Theo khai báo, số dầu trên được tàu HP-4677 mua trôi nổi từ một tàu không rõ số hiệu ở vùng biển giáp ranh Hải Phòng - Quảng Ninh. Hiện lực lượng Cảnh sát biển cũng đã đưa tàu về neo đậu an toàn tại khu vực bến Gót, huyện Cát Hải để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định.

Trước tình hình giá xăng, dầu trong nước tăng cao, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nhấn mạnh, các đối tượng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển trái phép liên quan đến xăng, dầu có xu hướng gia tăng đặc biệt là trên hướng biển. Theo đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên các vùng biển. Trong đó, đặc biệt kiểm tra, kiểm soát chặt đối với các hành vi lợi dụng tàu cá, che mắt lực lượng chức năng để vận chuyển xăng, dầu trái phép trên biển.

Thành An

Tin khác

Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thanh niên cần thực hiện '5 xung kích', '6 khát vọng' để trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - 65 bảng Anh (khoảng 2 triệu VNĐ) là con số trung bình mà mỗi công dân Anh bỏ ra hàng tháng để đóng góp cho hoạt động từ thiện trong năm 2023, tăng 40% so với năm trước đó.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định vai trò của Thủ đô trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).