SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 23/04/2024
  • Click để copy

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đội lốt bảo vệ chung cư ở Hà Nội

16:00, 23/05/2017
Bùi Văn Biên, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nằm trong đường dây giấu 490 bánh heroin trong bình gas vừa sa lưới. Khi bị bắt, tên Biên đang làm bảo vệ tại một tòa chung cư ở Hà Nội.

Ngày 21.5, tổ công tác truy nã của Phòng 2 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an đã bắt giữ Bùi Văn Biên (sinh năm 1987, đăng ký thường trú tại Xóm Lụa, Yên Bình, Thạch Thất, Hà Nội), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo Quyết định số 08/C47-P6 ngày 24.5.2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khi bị bắt, Bùi Văn Biên mang quần áo đồng phục bảo vệ, đeo thẻ nhân viên mang tên Nguyễn Văn Nghị, số thẻ 5-017.15 của một công ty dịch vụ bảo vệ và đang làm việc (trực bảo vệ) tại tòa nhà CT2 chung cư Bắc Hà.

888

Bùi Văn Biên tại cơ quan Cảnh sát điều tra 

Bùi Văn Biên là một mắt xích quan trong trong vụ án Nguyễn Quốc Hùng cùng đồng phạm vận chuyển, mua bán trái phép 490 bánh heroin đựng trong 3 bình gas công nghiệp, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) phát hiện, điều tra năm 2015. Đây là vụ án thu giữ được số lượng ma túy tại chỗ lớn nhất từ trước đến nay, với số lượng bị can là 13. Một mắt xích quan trọng trong đường dây này là Bùi Văn Biên. Hắn cũng là anh em thân tín của “ông trùm” Nguyễn Thanh Tuân.

Theo tài liệu điều tra, bị can Đặng Minh Châu (Liên Toác) khai nhận: Vào tháng 11.2015, “ông trùm” Nguyễn Thanh Tuân đã hai lần giao cho Bùi Văn Biên và một đối tượng khác vận chuyển 205 bánh heroin (lần đầu 80 bánh và lần thứ 2 là 125 bánh) giao cho Hoàng Thị Liên vận chuyển từ Hà Nội lên Lạng Sơn giao lại cho đối tượng vận chuyển sang Trung Quốc cho Đặng Minh Châu.

Tuy nhiên, sau khi bắt giữ Nguyễn Quốc Hùng và đồng bọn trong quá trình vận chuyển, mua bán 490 bánh heroin, Bùi Văn Biên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, ngày 20.5.2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Văn Biên về tội mua bán trái phép chất ma túy, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam nhưng Bùi Văn Biên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bùi Văn Biên khai nhận hành vi phạm tội đúng như đồng bọn đã khai báo và quá trình được tuyển dụng, thử việc vào Công ty dịch vụ bảo vệ nơi y đang làm việc.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

  • Hám lợi, 2 vợ chồng giám đốc thuê người hút cát trộm

  • Bị khởi tố, ông Phí Thái Bình khẳng định: Tôi làm với động cơ trong sáng không vụ lợi!

  • Phát hiện ma túy trong "đông trùng hạ thảo" tại Quảng Ninh

                                                                                                                                                                          Theo Lao Động

Tin khác

Pháp luật 12 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Công an Thành phố Hà Nội, một nạn nhân đã trình báo về việc tham gia đầu tư tiền ảo và bị lừa đảo trực tuyến hơn 2 tỷ đồng. Đáng chú ý, các mánh khóe, chiêu lừa được các đối tượng sử dụng để moi tiền của nạn nhân đều không mới.
Pháp luật 1 ngày trước
(SHTT) - Trong buổi tọa đàm Luật sở hữu trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại, luật sư Vũ Thị Kim Dung (Rouse) đã có phần trình bày liên quan đến vấn đề pháp luật về xác lập quyền đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, từ sửa đổi đến thực tiễn áp dụng.
Pháp luật 3 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tổ chức Hội thảo khoa học tham vấn, trao đổi, thảo luận các nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Pháp luật 5 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Bộ môn Sở hữu trí tuệ - Khoa Khoa học Quản lý phối phợp cùng Hội Sở hữu trí tuệ (SHTT) Việt Nam tổ chức tạo đàm “Luật Sở hữu Trí tuệ - Từ quá trình sửa đổi đến thực tiễn thi hành: Một năm nhìn lại”.
Pháp luật 5 ngày trước
)SHTT) - Ngày 17/4/2024, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP. Thanh Hoá vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 đối tượng để phục vụ điều tra.