SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 07/02/2026
  • Click để copy

Bảo tồn và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng

07:24, 29/04/2025
(SHTT) - Khu Bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hu nằm trên địa bàn 10 xã của các huyện Quan Hóa, Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa với tổng diện tích trên 28.000ha. Đây là KBT được đánh giá có tính đa dạng sinh học cao, trong đó có rất nhiều cây dược liệu quý có giá trị.
khu bao ton

 

Theo kết quả điều tra, KBTTN Pù Hu hiện có tới 669 loài có công dụng là cây dược liệu. Tuy nhiên, do thời gian dài khai thác không khoa học, trữ lượng của một số loài dược liệu quý bị suy giảm, một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cục bộ. Để bảo tồn và phát triển cây dược liệu trong KBT, những năm gần đây thông qua các hoạt động khoa học, KBTTN Pù Hu đã triển khai một số chương trình, dự án khoa học nhằm bảo tồn phát triển các loại cây dược liệu đặc trưng, bước đầu mang lại thành công nhất định đồng thời bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, ngăn chặn triệt để tình trạng người dân vào rừng khai thác cây thuốc, như: Dự án “Bảo tồn và phát triển 2 loài dược liệu ba kích và sa nhân tại xã Hiền Chung”; Đề tài “Nghiên cứu, phát triển loài cây dược liệu mạch môn và bách bộ”; “Điều tra, bảo tồn và phát triển một số loài cây thuốc dưới tán rừng tại KBTTN Pù Hu”; nhiệm vụ “Nghiên cứu trồng thử nghiệm nấm linh chi dưới tán rừng”; “Trồng thử nghiệm cây quế”.

Đến nay, sau nhiều năm trồng thử nghiệm, kết quả cho thấy các loại cây dược liệu này dễ trồng, dễ chăm sóc và sinh trưởng rất tốt dưới tán rừng trồng. Đơn vị đã tổ chức nhân rộng mô hình trồng cây sa nhân tím tại các xã vùng đệm, như: Nam Tiến 1ha, Hiền Chung 1ha, Trung Lý 2ha và ba kích tím 1ha tại xã Hiền Chung; tiến hành trồng thử nghiệm 1ha cây mạch môn, 1ha bách bộ, 1ha chè hoa vàng, 1ha cát sâm. Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và khai thác hợp lý các loài cây thuốc ở khu vực vùng đệm. Nhờ vậy, đến nay trong rừng tự nhiên, nhiều loài cây thuốc thân gỗ và thân mộc lan đang tái sinh với số lượng lớn.

Ông Đỗ Ngọc Dương, Giám đốc KBTTN Pù Hu cho biết: “Việc thực hiện thành công dự án bảo tồn và phát triển cây dược liệu tại KBT đã giúp đơn vị đưa ra các giải pháp để bảo tồn, phát triển quần thể các loài cây dược liệu quý hiếm và cũng là cơ sở thông tin dữ liệu quan trọng để nhân rộng mô hình dược liệu này tại các thôn, bản vùng đệm của KBT”.

Từ thành công ban đầu trong công tác bảo tồn các loài dược liệu, hiện nay KBTTN Pù Hu đang tiếp tục nhân rộng mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng tự nhiên và rừng sản xuất. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề tài khoa học về bảo tồn và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Phối hợp với các tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu nguồn gen và giống dược liệu để bảo tồn khai thác nguồn gen, phát triển giống, kỹ thuật nuôi trồng dược liệu... Qua đó, góp phần bảo tồn và phát triển các loại dược liệu quý, đồng thời tạo sinh kế góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân vùng lõi và vùng đệm, giúp họ yên tâm giữ rừng.

PV

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về chính sách thuế đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Bính Ngọ 2026, ngày 04/02, Đoàn kiểm tra liên ngành xã Nam Phù đã tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Công điện số 09/CĐ-TTg ngày 04/02/2026 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường cung cấp, quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Trước sức mua dự kiến tăng gấp 2-3 lần dịp cuối năm, các hệ thống siêu thị và chợ truyền thống tại Hải Phòng đã chủ động dự trữ hàng nghìn mặt hàng thiết yếu. Cùng với đó, kế hoạch trực 24/24 giờ và sự vào cuộc quyết liệt của Ban Chỉ đạo 389 đang góp phần giữ vững ổn định thị trường
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Bước sang năm 2026, tỉnh Lai Châu đang đặt ra những mục tiêu bứt phá mới dựa trên nền tảng vững chắc của hoạt động khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
.