SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha "ca ngợi" chiến tích của U23 Việt Nam

19:50, 25/01/2018
(SHTT) -"Thế hệ cầu thủ này sẽ trải qua một điều chưa từng được nghe ở đất nước của ngôi sao vàng: chơi một trận chung kết châu lục bất kể ở lứa tuổi nào. Họ từng đạt một vài thành công trong các giải trước đây ở khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu Việt Nam tranh chức vô địch châu lục".

Marca – tờ báo thể thao chiếm một lượng lớn độc giả ở Tây Ban Nha, đã có bài viết ca ngợi chiến tích của thầy trò HLV Park Hang Seo với tiêu đề: "Việt Nam làm nên lịch sử khi chơi trận chung kết đầu tiên cấp châu lục".

Mở đầu bài, Marca khẳng định : "Bóng đá Việt Nam đang sống trong những ngày rực rỡ nhất. Tuyển Việt Nam - những chiến binh đỏ - trước đây được biết đến là một trong những đội yếu nhất châu lục. Họ chưa từng dự World Cup, chỉ mới dự Asian Cup năm 1960 và năm 2007 dưới tư cách chủ nhà nhưng thành tích những năm gần đây của họ thật tuyệt vời".

Untitled-3397-1516846226

 Marca đưa tin về chiến tích của Việt Nam. 

"Thế hệ cầu thủ này sẽ trải qua một điều chưa từng được nghe ở đất nước của ngôi sao vàng: chơi một trận chung kết châu lục bất kể ở lứa tuổi nào. Họ từng đạt một vài thành công trong các giải trước đây nhưng chỉ ở khu vực Đông Nam Á. Đây là lần đầu Việt Nam tranh chức vô địch châu lục", Marca viết.

Tờ báo thể thao lớn nhất xứ bò tót đánh giá rất cao về đội tuyển: "U23 Việt Nam tập hợp nhiều cầu thủ từng dự U20 World Cup 2017 nhờ chiến công vào bán kết giải U19 châu Á 2016. Họ đã làm nên lịch sử và có thể mang chiếc cúp vĩ đại về đất nước Việt Nam vào hôm thứ bảy tới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Hàn Quốc Park Hang-seo, người được kế thừa thành quả của HLV Hoàng Anh Tuấn, bóng đá Việt Nam đã chạm tới đẳng cấp khác".

Ở đoạn cuối, Marca cũng thuật lại hành trình lọt vào chung kết giải U23 châu Á của U23 Việt Nam. Trong đó, họ nhấn mạnh chúng ta đã vượt qua được những “ông kẹ” châu Á như Australia, Iraq và Qatar. Giờ đây, chúng ta chỉ còn cách “thiên đường” đúng 1 trận đấu khi chạm trán với U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Linh San (t/h)

 

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Chiều 25/4, tại Trường Đại học Luật Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học "Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)".
Tin tức 6 giờ trước
VPĐD Cục Sở hữu trí tuệ khu vực miền Trung – Tây Nguyên (Văn phòng 3) vẫn đang phát triển đổi mới sáng tạo thông qua việc thúc đẩy xác lập quyền sở hữu trí tuệ với các giải pháp kỹ thuật và công nghệ mới, đồng thời là “cầu nối” cho nhà khoa học với doanh nghiệp.
Tin tức 9 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Tin tức 11 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok, ByteDance phải bán nền tảng truyền thông xã hội này hoặc đối mặt với nguy cơ bị cấm. Tổng thống Mỹ cũng đã tuyên bố sẽ ký vào dự luật này.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chiều 24/4, tại Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã chính thức ra mắt Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo (ABAII).