SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Bảo tàng Quang Trung tiếp nhận 65 vật cổ thời Tây Sơn

17:38, 08/08/2022
Mới đây, bảo tàng Quang Trung (Bình Định) tiếp nhận 65 hiện vật, trong đó có 11 hiện vật là binh khí nghĩa quân Tây Sơn và 54 hiện vật như: Bát, chén chất liệu gốm, sứ, các loại trang sức, vòng đeo tay, khuyên tai, bình vôi, ngoáy trầu...

Ông Châu Kinh Tú - Giám đốc Bảo tàng Quang Trung xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận 65 hiện vật do Đại đức Thích Quảng Dũng (trụ trì chùa Long Hoa, ở huyện Phù Cát, Bình Định) hiến tặng.

quang trung 1

Đại đức Thích Quảng Dũng - được nhận giấy khen của lãnh đạo tỉnh Bình Định. 

Cụ thể, 11 hiện vật là trường kiếm, đoản kiếm… có nguồn gốc từ vùng căn cứ địa đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Tây Sơn (nay thuộc xã Cửu An, TX An Khê, Gia Lai). Các hiện vật trên được xác định là binh khí của nghĩa quân Tây Sơn.

Ngoài ra, có 54 hiện vật như: bát, chén chất liệu gốm, sứ, các loại trang sức, vòng đeo tay, khuyên tai, bình vôi, ngoáy trầu... tương đồng về mặt thời gian với 11 hiện vật nói trên, đang được Bảo tàng Quang Trung nghiên cứu để thực hiện các bước tiếp theo.

quang trung3

Các hiện vật Đại đức Thích Quảng Dũng tặng cho Bảo tàng Quang Trung. 

Ông Tú khẳng định: "Đây là những hiện vật có giá trị về lịch sử, văn hóa và khoa học. Đồng thời, những hiện vật này cũng là nguồn tư liệu quý giá, bổ sung cho việc sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu và trưng bày hiện vật phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan của công chúng, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thời Tây Sơn.

Sau khi tiếp nhận, bảo tàng Quang Trung sẽ tiếp tục thực hiện các công việc như đánh giá, phân loại, thu thập thông tin hình thành hồ sơ khoa học về quản lý hiện vật phục vụ công tác chuyên môn tại đơn vị”.

Liên quan đến việc này, lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Bình Định đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho Đại đức Thích Quảng Dũng. Đại đức Thích Quảng Dũng đã 2 lần hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Quang Trung. 

 Thanh Hải

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Sáng 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, UBND Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tin tức 15 giờ trước
Lần đầu tiên, các đặc sản của đồng bào Cơ Tu ở huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) có cơ hội được các doanh nghiệp khách sạn, các resort Đà Nẵng bao tiêu đầu ra, hỗ trợ đào tạo nhằm cải thiện thu nhập cho người dân.
Tin tức 15 giờ trước
Các chuyên gia quốc tế Trường Đại học Đông Á và Viện Công nghệ công nghiệp tiên tiến Nhật Bản (AIIT) vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc tế Mô hình mới về chiến lược chống biến đổi khí hậu toàn cầu lần thứ 2.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam và Liên minh Sáng tạo nội dung số Việt Nam đã tổ chức lễ công bố Giải thưởng sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 (VCA 2024). Theo đó, giải thưởng năm nay sẽ trở lại với hạng mục mới và nhiều điểm mới trong thể lệ dự thi.