SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Thời gian không chỉ bào mòn sức mạnh thể chất mà còn khiến đôi mắt ngày càng già nua, dễ mắc bệnh về mắt. Từ tuổi 40 trở đi, mắt là một trong những cơ quan đầu tiên có dấu hiệu lão hóa rõ nhất, dần dần mắt có thể mắc các bệnh lý như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng,…
Kinh tế 3 năm trước
(SHTT) - Đôi mắt được ví như cửa sổ tâm hồn. Một đôi mắt sáng khỏe sẽ giúp chúng ta tập trung vào công việc, học tập, sinh hoạt tốt hơn. Tuy nhiên khi về già, đôi mắt lão hóa theo thời gian, tỉ lệ mắc các tật khúc xạ gần như 100%.