SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 26/03/2024
  • Click để copy

Bão Kai-tak càn quét Philippines khiến 28 người chết trước khi vào biển Đông

15:25, 18/12/2017
(SHTT) - Bão Kai-tak đã vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan (Philippines) và gây ra hậu quả nặng nề. Đã có đến 28 người chết, 30 người mất tích sau khi bão. Sau đó 13 giờ trưa nay 18/12 bão đổ bộ vào biển Đông với gió giật cấp 10.

Bão Kai-tak tràn qua Philippines, 28 người chết

Theo đó, đã có ít nhất 28 người chết, 30 người mất tích sau khi bão Kai-tak tràn qua Philippines. Theo các quan chức nước này, hầu hết nạn nhân thiệt mạng đều ở tỉnh đảo Biliran, nơi nhiều nhà dân bị lở đất chôn vùi.

"Tình hình không được lạc quan. Chúng tôi lo ngại những người được báo mất tích đều đã chết", ông Sofronio Dacillo - một quan chức tỉnh Biliran - nói với Hãng tin AFP.

Hiện nhiều nơi ở tỉnh này vẫn chưa có điện trở lại, và dự kiến mọi người phải sống trong cảnh không có điện cho tới sớm nhất là ngày 20/12. Hệ thống đường sá, cầu cống trong tỉnh bị phá hủy nặng nề.

Theo AFP, sức gió của bão Kai-tak không phải là rất mạnh nhưng di chuyển chậm gây mưa lớn kéo dài và lũ lụt diện rộng ở nhiều đảo miền trung Philippines, trong đó có nhiều đảo từng chịu ảnh hưởng nặng của siêu bão Haiyan vào năm 2013 - cơn bão từng làm hơn 7.350 người chết hoặc mất tích.

BAO TRAN QUA PHILIPIN

Bão Kai-tak tràn qua Philippines, 28 người chết 

Tin mới nhất về bão Kai-tak trên biển Đông

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trưa nay (18/12), bão Kai-tak đã vượt qua phía Bắc đảo Pa-la-oan (Phi-líp-pin) và đi vào phía Nam Biển Đông, cơn bão số 15.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 119,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 530km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 13 giờ ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 9,5 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vi tri va duong di cua bao

Vị trí và đường đi của bão Kai-tak

Vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông có mưa bão; gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 13 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10-15km. 

Hoàng Linh (t/h)

Tin khác

Tin tức 3 giờ trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thanh niên cần thực hiện '5 xung kích', '6 khát vọng' để trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số.
Tin tức 5 giờ trước
(SHTT) - Những năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - 65 bảng Anh (khoảng 2 triệu VNĐ) là con số trung bình mà mỗi công dân Anh bỏ ra hàng tháng để đóng góp cho hoạt động từ thiện trong năm 2023, tăng 40% so với năm trước đó.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023 và triển khai kế hoạch công tác năm 2024, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định vai trò của Thủ đô trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội.
Tin tức 12 giờ trước
(SHTT) - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).