SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tin tức 2 năm trước
Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, trong đó nạn nhân chủ yếu là các em học sinh.
(SHTT) - Cận thị - căn bệnh học đường đang có xu hướng gia tăng về số lượng và tình trạng bệnh ở trẻ em. Theo thống kê ở Việt Nam đang có hơn 3 triệu trẻ em mắc các bệnh về khúc xạ mắt.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Từ hơn 1 tháng nay, TPHCM trở thành ổ dịch khi cùng 1 lúc cả tay chân miệng - sởi và sốt xuất huyết cùng nhau hoành hành. Ngành Y tế ở đây được phen chao đảo, các bậc phụ huynh như ngồi trên bếp lửa.
(SHTT) - Sau khi kiểm tra về vấn đề an toàn thực phẩm trong 6 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Bộ Y tế đã phát hiện 68.362 cơ sở trên tổng số 351.128 cơ sở bị kiểm tra vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP) trên cả nước.
Tin tức 5 năm trước
(SHTT) - Theo kết quả nghiên cứu về ô nhiễm không khí hạt mịn ở gần 110 quốc gia do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra, mỗi năm có 7 triệu người chết do ô nhiễm và đặc biệt cứ 10 người trên thế giới thì có 9 người đang phải hít thở không khí có nồng độ ô nhiễm cao
(SHTT) - Trung Quốc dường như không chỉ làm ra mọi thứ mà nó cũng làm giả về mọi thứ. Mỗi ngày, hàng tấn hàng giả từ Trung Quốc được chuyển đi chủ yếu đến Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ.
(SHTT) - Ban Thư ký mạng lưới cơ quan An toàn thực phẩm quốc tế (INFOSAN) đã tiếp tục đưa thông tin cảnh báo về việc có thêm 99 lô sản phẩm dinh dưỡng nữa do Tập đoàn Lactalis (Pháp) sản xuất có nguy cơ nhiễm khuẩn. Lô sản phẩm này đang được thu hồi và ngừng tiêu thụ.
(SHTT) - Giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn sữa Lactalis, Emmanuel Besnier đã chính thức lên tiếng xác nhận về sự lan rộng của vụ bê bối sữa nhiễm khuẩn salmonella. Hiện tại đã có 83 quốc gia phải thu hồi những sản phẩm sữa của hãng này.