Báo chí và Phụ nữ Việt Nam: 100 năm đồng hành, định hình kỷ nguyên mới
Hội thảo là dịp để nhìn lại chặng đường 100 năm báo chí đồng hành cùng sự phát triển của phụ nữ Việt Nam, đồng thời định hướng vai trò của báo chí trong kỷ nguyên mới.
Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhấn mạnh rằng trong số khoảng 41.000 người làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông hiện nay, có đến 21.000 người được cấp thẻ nhà báo. Lực lượng các nhà báo nữ ngày càng hùng hậu về cả số lượng và chất lượng. Hội Nhà báo Việt Nam có hơn 40% hội viên là nữ, cho thấy sự đóng góp to lớn của phụ nữ vào nền báo chí nước nhà.
Báo chí đã trở thành cầu nối quan trọng giữa tổ chức Hội Phụ nữ và hội viên, là công cụ truyền tải thông tin, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những đóng góp của phụ nữ trên mọi lĩnh vực. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội LHPN Việt Nam, khẳng định báo chí còn là kênh truyền thông hiệu quả để nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ. Các chuyên trang, chương trình như “Phụ nữ và cuộc sống” (VTV1), “Phụ nữ thế kỷ 21” (VTV3) đã góp phần khắc họa sinh động hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, hội thảo cũng thẳng thắn chỉ ra những bất cập. Tỷ lệ nữ giới giữ vị trí lãnh đạo trong các cơ quan báo chí còn thấp, chưa tương xứng với số lượng nhà báo nữ. Vấn đề nhạy cảm giới trong nội dung truyền thông vẫn còn tồn tại, ảnh hưởng đến nhận thức và hành động bình đẳng giới của cộng đồng.
Bước vào kỷ nguyên mới với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, các nhà báo nữ và dòng báo chí nữ đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh điều này đòi hỏi bản lĩnh, sự chuyên nghiệp và khát vọng đổi mới không ngừng.
Hội thảo đã nhận được 35 bài tham luận đi sâu vào phân tích vai trò, đóng góp của báo chí, đặc biệt là dòng báo chí nữ và đội ngũ nhà báo nữ, trong sự nghiệp cách mạng, thúc đẩy bình đẳng giới và lan tỏa các giá trị nhân văn. Nhiều tham luận đã đề xuất các giải pháp thiết thực như tăng cường lồng ghép giới trong đào tạo báo chí, xây dựng cơ chế khuyến khích, phát hiện và tôn vinh các tác phẩm báo chí thúc đẩy bình đẳng giới, cũng như nâng cao quyền năng cho phụ nữ thông qua truyền thông chính sách.
TS. Nhị Lê, Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đề xuất báo chí cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp tổng thể, phổ biến các mô hình phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, STEM dành cho nữ sinh, và chuyển đổi số ở phụ nữ. Đồng thời, cần tuyên truyền về khát vọng phát triển dựa trên tri thức, công nghệ để định hình hình ảnh người phụ nữ thời đại mới: tri thức, sáng tạo, bản lĩnh.
Hội thảo đã trở thành nơi hội tụ trí tuệ, kinh nghiệm và khát vọng đổi mới, khẳng định vai trò của phụ nữ trong hành trình 100 năm báo chí cách mạng. Các đại biểu đã cùng nhau trao đổi về hai chủ đề chính: “Báo chí cách mạng Việt Nam: 100 năm đồng hành cùng phong trào phụ nữ” và “Báo chí cách mạng với sứ mệnh của phụ nữ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.
TS. Nhị Lê nhấn mạnh rằng các quyết sách lớn của Đảng gần đây, đặc biệt là "bộ tứ chiến lược" về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, đổi mới lập pháp và phát triển kinh tế tư nhân, chính là tầm nhìn, cương lĩnh hành động và động lực phát triển của phụ nữ và phong trào phụ nữ Việt Nam trong vị thế một nửa dân tộc cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới phú cường.
Báo chí cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ sẽ tiếp tục phát huy vai trò trong việc phổ biến luật liên quan đến hôn nhân, bạo lực giới, bảo vệ trẻ em; tham gia giám sát, phản biện xã hội, phản ánh bất cập trong chính sách và thực thi pháp luật về giới. Đặc biệt, báo chí cần truyền thông xứng đáng hình ảnh phụ nữ Việt Nam hội nhập qua kinh tế, giáo dục, văn hóa, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Hương Mi
TIN LIÊN QUAN
Tin khác
