SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 27/03/2024
Tin tức 1 năm trước
Bánh trung thu mini không nhãn mác với giá chỉ khoảng 4.000 đồng/cái, thậm chí được bán theo cân với số lượng lớn hiện đang tràn ngập thị trường, nhất là trên các chợ mạng.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Hiện nay, trên mạng xã hội đang tràn ngập thông tin về loại bánh trung thu mini có nguồn gốc Trung Quốc với giá siêu rẻ, chỉ vài ngàn đồng/chiếc. Nhiều chuyên gia đã phải lên tiếng cảnh báo về vấn đề này.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Thông tin từ Tổng Cục QLTT cho biết, mới đây, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã phát hiện một hộ kinh doanh đang thực hiện thu mua hơn 5.100 sản phẩm bánh trung thu trôi nổi, không hóa đơn chứng từ chờ dịp bán ra kiếm lời.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 10/9 vừa qua, lực lượng liên ngành tại TP Hà Nội bằng công tác nghiệp vụ đã kịp thời phát hiện và bắt giữ hơn 11.000 chiếc bánh Trung thu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc vừa kiểm tra 1 cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn và phát hiện 128 chiếc bánh trung thu do Trung Quốc sản xuất không có giấy tờ.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội vừa phối hợp bắt giữ khoảng 10 tấn bánh trung thu nhân trứng muối, trà sữa... có vỏ hộp bên ngoài toàn chữ Trung Quốc, không có giấy đơn, chứng từ.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Bằng công tác nghiệp vụ, mới đây, lực lượng QLTT Hà Nội đã phối hợp với lực lượng chức năng tại địa bàn phát hiện 2 địa điểm tập kết, kinh doanh bánh trung thu có dấu hiệu nhập lậu và không rõ xuất xứ.
Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT Hà Nội tạm giữ hàng trăm chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ.
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Thị trường bánh trung thu thời điểm hiện tại sôi động hơn bao giờ hết, đây cũng là cơ hội cho hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc "tung hoành".
Thị trường tiêu dùng 4 năm trước
(SHTT) - Trên các trang mạng xã hội, bánh trung thu có xuất xứ từ Trung Quốc được quảng cáo là loại bánh ngàn lớp. Trong đó, lớp vỏ thơm giòn, lớp 2 mochi dẻo ngậy, lớp 3 nhân custard, cuối cùng là nhân trứng chảy tràn thơm ngon, đậm vị,...
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Chỉ còn nửa tháng nửa là tới trung thu, thị trường bánh trung thu bắt đầu bước vào thời kỳ cao điểm. Nếu những năm trước lực lượng chức năng chỉ phát hiện ra những loại bánh trung thu không đảm bảo VSATTP thì năm nay, đã có hơn 2000 bánh trung thu siêu rẻ nhãn mác Trung Quốc bị thu giữ.
(SHTT) - Ngày 14/8, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Vụ Khoa học Công nghệ (Bộ Công thương) về việc xác minh thông tin bánh trung thu nhập lậu từ nước ngoài.
(SHTT) - Theo đó, CA tỉnh Lào Cai phát hiện đối tượng Oanh, số chứng minh nhân dân 063178823 cấp ngày 18/02/2011 tại Công an tỉnh Lào Cai đang có hành vi vận chuyển 96 hộp bánh Trung Thu có mang nhãn mác Trung Quốc, Trị giá ước tính khoảng 24 triệu đồng