SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/04/2024
  • Click để copy

Bánh trung thu siêu rẻ nhập lậu tràn ngập thị trường

15:11, 14/08/2019
(SHTT) - Càng gần đến ngày trung thu, trên thị trường lại bắt đầu xuất hiện những loại bánh với đa dạng mẫu mã, chủng loại...

Ngày 13/8, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội quản lý thị trường 17, Cục quản lý thị trường Hà Nội thu giữ một số lượng lớn bánh trung thu nhập lậu tại cửa hàng trong ngõ 84 Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 10.000 sản phẩm bánh kẹo các loại, trong đó có nhiều loại đang gây sốt trên thị trường hiện nay như bánh trứng, bánh nướng, bánh khoai môn, sữa chua, mochi…

Lượng bánh lớn này đều không có hóa đơn chứng từ, không qua kiểm soát chất lượng, được nhập lậu với giá rẻ từ nước ngoài. 

Chủ cơ sở khai nhận số bánh đa phần được phân phối cho những người bán hàng trên mạng xã hội thông qua tài khoản Facebook.

Hiện cơ quan chức năng thu giữ và xử lý số hàng trên theo quy định. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng hãy chọn lựa những sản phẩm có uy tín, không sử dụng những sản phẩm trôi nổi trên thị trường.

banh-trung-thu-gia-re_-bi-phat_thumb_thumb (1)

Bánh trung thu siêu rẻ nhập lậu tràn ngập thị trường. Ảnh minh họa 

Theo thông tin trên tờ Pháp luật TPHCM, mặc dù còn gần hơn một tháng nữa mới vào mùa Trung thu nhưng trên khắp các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, hay trang thương mại điện tử Shopee, Sendo.., đã xuất hiện loại bánh trung thu gây "sốt" có nhân trứng chảy tràn ngon mắt với giá siêu rẻ chỉ 160.000 đồng/hộp 6 cái.

Những chiếc bánh này được người bán quảng cáo là bánh trung thu nghìn lớp, với lớp vỏ thơm giòn, lớp 2 mochi dẻo ngậy, lớp 3 nhân custard, cuối cùng là nhân trứng chảy tràn thơm ngon, đậm vị... Họ cũng xác nhận rằng loại bánh này có nguồn gốc từ Trung Quốc, không nhập tiểu ngạch nên giá thành rẻ.

Không chỉ thế, tại các khu chợ bán lẻ lớn ở TP.HCM, xuất hiện khá nhiều loại bánh trung thu mini với giá siêu rẻ từ 2.000-5.000 đồng/cái, tùy kích cỡ bánh. Trên vỏ những chiếc bánh này đều in những dòng chữ Trung Quốc, mà không có nhãn phụ bằng tiếng Việt nào. Điều này khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng về chất lượng sản phẩm và độ an toàn của chúng.

Mới đây thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), liên tiếp từ ngày 5 đến ngày 8/8, QLTT tỉnh Lạng Sơn đã cũng thu giữ trên 4000 chiếc bánh ngọt, bánh ngọt nhân trứng và bánh dẻo các loại, cùng 1 tấn bột làm bánh trung thu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp và được vận chuyển sang các tỉnh lân cận tiêu thụ.

Có thể thấy, trong nhiều năm nay, cứ gần tới dịp Trung thu, tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển sản phẩm kém chất lượng, sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm, lại tăng cao.

Luật Sư Khưu Thanh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM cho biết các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Theo đó, căn cứ vào Điều 17, NĐ 185/2013/NĐ-CP thì hình thức phạt chính được áp dụng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu là phạt tiền.

Minh Châu

Tin khác

Kinh tế 17 giờ trước
(SHTT) - Số liệu vừa được Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử, công bố cho thấy, doanh số bán lẻ trên 5 sàn thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop đã cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với quý 1/2023.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Sau hơn 5 năm triển khai Chương trình OCOP, tỉnh Thanh Hóa đã có 479 sản phẩm OCOP. Thành quả đó đã thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển.
Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 12 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) - Theo The New York Times, Trung Quốc đã lắp đặt nhiều robot nhà máy, có thể sản xuất được mọi thứ trên đời với giá siêu rẻ.
Kinh tế 3 ngày trước
(SHTT) - Lần đầu tiên Gạo Việt Nam đánh bật gạo Thái và Ấn Độ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm hơn 32% thị phần.