SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
Đội QLTT số 1 Cục QLTT tỉnh Hải Dương vừa xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 15,5 triệu đồng và buộc tiêu hủy 1.300 chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kinh tế 7 tháng trước
(SHTT) - Mùa Trung thu đang cận kề, vì vậy thị trường bánh trung thu đang rất sôi động. Bên cạnh các thương hiệu bánh nổi tiếng, đầy đủ nhãn mác, đảm bảo an toàn thực phẩm thì cũng xuất hiện nhiều sản phẩm bánh trung thu '3 không': không hạn sử dụng, không thành phần, không nguồn gốc xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, công an tỉnh Hà Tĩnh, công an thành phố Đà Nẵng đã liên tiếp phát hiện các kho hàng bán bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ khiến người tiêu dùng lo lắng.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Ngày 1/9, Công an Thanh Hóa và Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường) đã phát hiện, tạm giữ một xe vận chuyển 585 kg thực phẩm và một thùng bánh Trung Thu. Toàn bộ số hàng kể trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 24, Cục QLTT thành phố Hà Nội phát hiện và thu giữ gần 11.000 chiếc bánh Trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Công an tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Bắc Giang kiểm tra một xe ô tô và thu giữ hàng ngàn chiếc bánh trung thu không rõ nguồn gốc.