SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 24/03/2024
Kinh tế 2 tháng trước
(SHTT) - Những ngày gần Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường bánh, mứt, kẹo trở nên sôi động. Tuy nhiên thay vì chọn các mặt hàng ngoại vào giỏ quà tết như mọi năm thì năm nay, người tiêu dùng trong nước có xu hướng ưu tiên chọn hàng Việt để làm quà biếu tặng.
Tài sản trí tuệ 6 tháng trước
(SHTT) - Để đảm bảo Tết Trung thu được diễn ra an toàn, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đồng loạt ra quân kiểm tra, ngăn chặn các sản phẩm hàng hóa nhập lậu, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc, xuất xứ...
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Thị trường quà Tết phong phú như hiện nay thì hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn được tiểu thương lén lút trà trộn bán kèm hàng thật với mục đích trục lợi. Không ít người 'ngậm' quả đắng khi chọn mua giỏ quà tết có vỏ ngoài sang trọng nhưng chất lượng sản phẩm chỉ bằng hàng bình dân.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, cơ quan chức năng đã phát hiện một cơ sở sản xuất bánh gạo có dấu hiệu giả mạo xuất xứ nước ngoài tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Mới đây, Công an Hà Tĩnh đã phát hiện kho kinh doanh tự đóng gói 1,2 tấn bánh kẹo, bim bim nghi giả mạo nhãn mác, chuẩn bị tuồn ra thị trường tiêu thụ.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Để đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, thành phố Hà Nội triển khai đồng bộ các hoạt động thanh, kiểm tra chất lượng các sản phẩm phục vụ Tết Trung thu 2022.
Tài sản trí tuệ 1 năm trước
(SHTT) - Công ty Elite (Isarael) hiện đang thu hồi khẩn cấp một lượng lớn kẹo dẻo và các loại đồ ăn vặt khác từ các siêu thị của Úc trong bối cảnh lo ngại về khả năng nhiễm khuẩn salmonella.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng đột biến, cũng là dịp các loại bánh kẹo tự làm (handmade) vào mùa. Ða dạng về chủng loại, tuy nhiên, chất lượng, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm… là những điều người dân vẫn băn khoăn về các loại bánh kẹo này.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
Lực lượng QLTT tỉnh Đắk Lắk kiểm tra cơ sở livestream bán thực phẩm như bánh kẹo, hạt bí khô, hạt dưa,...không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng xã hội Facebook.
Kinh tế 2 năm trước
(SHTT) - Tết đến, nhu cầu tiêu thụ hàng hoá, bánh kẹo của người dân tăng cao, cùng với sự lo lắng về giá cả leo thang, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng luôn là nỗi lo thường trực.
(SHTT) - Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện các xe ô tô tải này chở đầy hàng hóa là bánh kẹo, đồ chơi phục vụ trung thu với số lượng ước tính khoảng 50 tấn. Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và phương tiện nêu trên.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho hàng có khoảng 3 tấn gia vị được đóng trong các bao đựng phụ gia. Các chất gia vị này chuyên được sử dụng để chế biến bim bim, bánh kẹo cho trẻ em.
(SHTT) - Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3,5 tấn bánh kẹo và 2 tấn đồ chơi trẻ em các loại. Toàn bộ số hàng hóa trên đều có tem nhãn mác do Trung Quốc sản xuất, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Tết Nguyên đán là dịp nhu cầu tiêu dùng các loại mứt, bánh kẹo tăng đột biến. Những mẹo sau đây sẽ giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn các loại mứt kẹo an toàn cho Tết Kỷ Hợi của gia đình.
Thị trường tiêu dùng 5 năm trước
(SHTT) - Thị trường bánh kẹo Tết 2019 đã bắt đầu sôi động với cuộc đua hàng nội - hàng ngoại. Vì vậy nguồn cung cho thị trường Tết năm nay khá lớn.