SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 18/04/2024
Khoa học Công nghệ 4 tháng trước
Hiện tượng một số trường đại học ở Việt Nam “mua” các công bố khoa học của các nhà nghiên cứu với giá cao nhằm được thăng tiến trên các bảng xếp hạng đại học quốc gia và quốc tế, liệu hành vi “bán” bài nghiên cứu của nhà khoa học có vi phạm liêm chính học thuật?
Tin tức 6 năm trước
(SHTT) - Mới đây, bảng xếp hạng đại học ở Việt Nam đã được công bố bởi nhóm 6 chuyên gia. Thứ tự trong bảng xếp hạng này đã gây tranh cãi khi nhiều trường ĐH trẻ xếp thứ hạng cao trong khi nhiều trường nổi tiếng như ĐH Ngoại thương, HV báo chí và tuyên truyền, HV tài chính xếp thứ hạng thấp.