SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 19/04/2024
Nhãn hiệu 3 năm trước
(SHTT) - Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Đội QLTT số 2 (Cục QLTT Vĩnh Phúc) vừa phát hiện trên 4.000 gói băng vệ sinh giả nhãn hiệu Ánh Dương tại cửa hàng kinh doanh ở thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.
(SHTT) - Mới đây, một nữ sinh viên người Canada đã bị sốc độc do chủng tụ cầu vàng trên băng vệ sinh. Nguyên nhân được xác định là do cô để băng vệ sinh quá thời gian mà không thay.
(SHTT) - Trên thị trường hiện xuất hiện rất nhiều các loại băng vệ sinh được làm giả, chứa nhiều chất độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe của các chị em phụ nữ. Dưới đây là những cách để phân biệt băng vệ sinh thật và giả giúp chị em phụ nữ là người tiêu dùng thông minh. (Theo VTV)