SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 13/11/2025
  • Click để copy

Bằng sáng chế Pokémon của Nintendo bị tái thẩm tra tại Mỹ

16:35, 06/11/2025
(SHTT) - Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ (USPTO) vừa ra lệnh tái thẩm định một bằng sáng chế của Nintendo liên quan đến Pokémon do nghi vấn liệu hệ thống “triệu hồi khi chiến đấu” có thật sự là phát minh gốc hay không.

Người đứng đầu USPTO, ông John A. Squires, đã ra lệnh tái thẩm định bằng sáng chế “Pokémon Summoning” của Nintendo, cho rằng có thể cơ quan đã cấp sai.

Hồi tháng 9, cộng đồng game từng dậy sóng khi Nintendo được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho cơ chế “triệu hồi nhân vật trong chiến đấu”. Nhiều chuyên gia và người chơi cho rằng bằng sáng chế này quá rộng và không phải ý tưởng mới, vì các trò chơi khác đã sử dụng cơ chế triệu hồi và tự động chiến đấu từ lâu.

Có vẻ như USPTO cũng đồng ý với quan điểm đó, khi chính thức đặt lại nghi vấn về tính hợp lệ của bằng sáng chế này.

Trong quyết định ngày 3/11, ông Squires nêu rằng cơ quan đã không xem xét đầy đủ các bằng chứng về “nghệ thuật trước”, và vì vậy, “các vấn đề đáng kể về tính cấp bằng sáng chế đã phát sinh”. Ông viện dẫn hai bằng sáng chế mà Konami từng nộp vào năm 2002, trong đó cũng mô tả cơ chế triệu hồi nhân vật phụ tham chiến tự động.

Mặc dù việc tái thẩm định không đồng nghĩa bằng sáng chế của Nintendo sẽ bị thu hồi, song quyết định này rất hiếm gặp. Theo giới trong ngành, việc một bằng sáng chế đã được cấp bị yêu cầu tái thẩm định là điều rất hiếm.

sang che pokemon

 

Giải thích về bằng sáng chế Pokémon gây tranh cãi của Nintendo 

Bằng sáng chế này tập trung vào cơ chế chiến đấu tự động được giới thiệu trong Pokémon thế hệ thứ 9, ví dụ như chế độ “Let’s Go” trong Pokémon Scarlet & Violet, nơi người chơi có thể triệu hồi Pokémon ra bản đồ và cho chúng tự động chiến đấu.

Dù ban đầu nhiều người hiểu nhầm đây là bằng sáng chế cho hành động “triệu hồi nhân vật trong chiến đấu”, nhưng thực tế, nó liên quan đến việc điều khiển nhân vật được triệu hồi trong các trận chiến tự động ở thế giới mở. Dù vậy, làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người chơi đã khiến USPTO phải chú ý và vào cuộc điều tra lại.

Những tác động tới vụ kiện Palworld

pokemon

 

Theo lệnh ngày 3/11, USPTO có hai tháng để điều tra tính hợp lệ của bằng sáng chế Pokémon, vì vậy kết quả dự kiến sẽ có vào tháng 1 năm 2026.

Điều đáng chú ý là bằng sáng chế này được xem có liên hệ gián tiếp với vụ kiện Palworld, vì Nintendo bị cáo buộc đã sử dụng hàng loạt bằng sáng chế tương tự để củng cố thế đứng pháp lý trước PocketPair.

Hiện vẫn chưa rõ động thái của USPTO sẽ ảnh hưởng thế nào đến vụ kiện, nhưng đây rõ ràng là một cú đánh lớn vào chiến lược pháp lý của Nintendo.

Quỳnh Trang

Tin khác

Tài sản trí tuệ 14 giờ trước
(SHTT) - Thông tin tại Diễn đàn Đổi mới và Sở hữu trí tuệ lần thứ 6 vừa được tổ chức, Huawei cho biết, công ty đã tạo ra khoảng 630 triệu USD doanh thu từ hoạt động cấp phép bằng sáng chế trong năm 2024.
Tài sản trí tuệ 15 giờ trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh, sau 5 tháng thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, lực lượng chức năng tỉnh đã xử lý 1.665 vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại.
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - Theo công bố Chỉ số Trưởng thành AI của IMD, Trung Quốc hiện đang trở thành quốc gia dẫn đầu trên thế giới về số lượng bằng sáng chế trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) trong giai đoạn từ 2014 đến 2023
Tài sản trí tuệ 19 giờ trước
(SHTT) - Tòa án khu vực Munich (Đức) vừa đưa ra một phán quyết mang tính bước ngoặt, xác định mô hình ngôn ngữ lớn ChatGPT của OpenAI đã vi phạm bản quyền khi tái tạo lời bài hát của các nghệ sĩ Đức.
Tài sản trí tuệ 21 giờ trước
(SHTT) - Chiều 11/11, tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Lễ công bố và cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể "Lạp sườn Mường Khương" đã diễn ra, thắp lên niềm hy vọng mới cho kinh tế vùng cao Lào Cai.
.