SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 20/04/2024
  • Click để copy

Bằng sáng chế lớn của Apple: Công nghệ hỗ trợ người khiếm thị

08:53, 29/05/2020
(SHTT) - Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đã chính thức công bố bằng sáng chế mới của Apple. Đây là công nghệ giúp hỗ trợ người khiếm thị.

Trở lại vào giữa năm 2018, Apple đã đăng một báo cáo ứng dụng bằng sáng chế với tiêu đề "Apple phát minh ra hệ thống điều hướng tiên tiến đầu tiên dành cho người mù thay thế các phương tiện hỗ trợ di chuyển như chó dẫn đường hay gậy". Đó là mục tiêu chính mà Apple đang hướng tới giúp những người khiếm khuyết sử dụng công nghệ hiện đại để “lấp đầy đôi mắt” của họ trong việc đi lại.

Một trong những phát minh được đề cập trong bằng sáng chế có thể giúp cho người khuyết tật cảm nhận mọi thứ xung quanh qua xúc giác là sử dụng quần áo thông minh với máy ảnh tích hợp và bề mặt cảm ứng phía trước. 

Dưới đây là minh họa công nghệ của Apple hỗ trợ những người khiếm khuyết băng qua đường mà không sử dụng gậy truyền thống.

bang sang che 1

 

Còn đây là hình ảnh mô tả người dùng sử dụng thiết bị điều hướng mới không chỉ là iPhone trong một môi trường ví dụ khác.

bang sang che 2

 

Những thiết bị thông minh này có thể thu thập thông tin về môi trường, sau đó mô hình hóa môi trường dựa trên thông tin trước đó và hướng dẫn người dùng theo cách mà họ có thể nhận thức được. Khi sử dụng thiết bị công nghệ tiên tiến của Apple, người dùng có thể cảm nhận môi trường xung quanh qua xúc giác một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn so với các thiết bị hướng dẫn cho người bị suy giảm cảm giác hiện có như gậy.

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng tính đến tháng 4/2012 có khoảng 285 triệu người bị khiếm thị. Trong số 285 triệu người này, có tới 246 triệu người ước tính có thị lực kém và 39 triệu người ước tính bị mất hoàn toàn thị lực. Từ con số khổng lồ này thì đây quả thực là một thị trường tiềm năng, nơi mà Apple có thể tạo ra sự khác biệt với công nghệ mới được cấp bằng sáng chế của họ.

                                                                                                                Phạm Loan

Tin khác

Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Trong bối cảnh cuộc đua công nghệ toàn cầu đang leo thang, Trung Quốc đang nỗ lực thúc đẩy cơ chế nhằm rút ngắn thời gian xem xét và kiểm tra các đơn đăng ký sáng chế thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp chủ chốt và đổi mới công nghệ.
Tài sản trí tuệ 2 ngày trước
(SHTT) - Mới đây, Hewlett Packard Enterprise (HPE) đã kiện tập đoàn Trung Quốc, Inspur Group, cáo buộc rằng các sản phẩm của Inspur vi phạm năm bằng sáng chế của HPE liên quan đến công nghệ máy tính.
Tài sản trí tuệ 4 ngày trước
(SHTT) - Vụ kiện bản quyền vaccine COVID-19 của Moderna đối với Pfizer và BioNTech được tạm ngừng sau quyết định của tòa án Massachusetts, khi Cục Sở hữu trí tuệ Mỹ xem xét hiệu lực hai trong ba bằng sáng chế của công ty này.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - USPTO yêu cầu các luật sư khi nộp hồ sơ cần nêu rõ vai trò của trí tuệ nhân tạo trong đơn xin cấp bằng sáng chế do lo ngại AI có thể bị lạm dụng trong quá trình tạo ra các phát minh, sáng chế.
Tài sản trí tuệ 1 tuần trước
(SHTT) - Tòa án Illinois quyết định rằng Amazon bị phạt 525 triệu USD vì vi phạm bằng sáng chế lưu trữ đám mây của công ty Kove, làm dấy lên những tranh cãi trong ngành công nghiệp công nghệ.