SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Bằng sáng chế của Vivo về logo 6G có gì khác biệt?

14:51, 19/11/2019
(SHTT) - Trong khi hầu hết các quốc gia trên thế giới vẫn đang loay hoay với 5G, nhà sản xuất Trung Quốc Vivo đang phát triển công nghệ 6G đầy thách thức và dự kiến sẽ ra mắt trong khoảng 10 năm tới.

Theo đó, Vivo đã nộp đơn đăng kí bằng sáng chế logo 6G cho Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) vào ngày 22 tháng 10 vừa qua. Việc nộp đơn này có thể thấy là rất sớm, đặc biệt là khi 6G dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2030. Cụ thể, logo có dòng chữ 6G được in đậm với ba đường kẻ vô hình cắt ngang. Việc này hiện đang trong giai đoạn tiến hành mà không có sự phản đối nào được ghi nhận cho đến nay.

Trên thực tế, 6G sẽ có thể được áp dụng trong khoảng 10 năm nữa và nghiên cứu về nó vẫn đang tiếp tục. Các mạng 6G đầu tiên dự kiến vẫn sẽ chủ yếu dựa trên cơ sở hạ tầng 5G, tương tự như các mạng 5G hiện tại phụ thuộc vào 4G. Mặc dù 5G còn tương đối mới nhưng 6G có khả năng giải quyết làn sóng thách thức tiếp theo trong giao tiếp, bao gồm sự phát triển của dữ liệu, công nghệ AI và thiết bị IoT trong tương lai.

bang sang che 6g

 Bằng sáng chế của Vivo về logo 6G có gì khác biệt?

Được biết, Vivo đang đặt mục tiêu trở thành một trong những nhà sản xuất điện thoại thông minh đầu tiên phát hành điện thoại thông minh 6G khi công nghệ này có sẵn. Trước khi phổ tần 5G được xác định bởi Cơ quan truyền thông đa phương tiện Malaysia(MCMC), Vivo là thương hiệu smartphone đầu tiên ở Malaysia giới thiệu điện thoại thông minh 5G tại quốc gia này với phiên bản Vivo Nex 3 5G.

Ngoài Vivo, Huawei và  Samsung cũng đã bắt đầu làm việc trên các mạng viễn thông thế hệ thứ sáu trong khi mạng 5G còn chưa được phổ biến rộng rãi. Nhà sản xuất Huawei đã tuyên bố rằng mạng 6G sẽ được hoàn thành không đến năm 2030. Sau khi ra mắt, mạng dự kiến sẽ cung cấp tốc độ 1TB mỗi giây, nhanh hơn tốc độ 1GB được yêu cầu trên mạng 5G, độ trễ gần như bằng 0 hoặc không có độ trễ.

Thùy Nguyễn

Tin khác

Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
(SHTT) - Trong những năm gần đây, Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ thể trong nước. Theo các chuyên gia, để thúc đẩy động lực sáng chế và đổi mới sáng tạo, chúng ta sẽ cần sự đổi mới trong cách tiếp về sở hữu trí tuệ.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - LG Energy Solution (LGES), nhà sản xuất pin EV lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau CATL của Trung Quốc, mới đây đã có động thái nhằm cảnh báo hoặc thậm chí kiện những trường hợp nghi ngờ vi phạm bằng sáng chế của mình.
Tài sản trí tuệ 6 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, tại Diễn đàn Khoa học và kinh tế toàn cầu 2024, tổ chức tại Dubai, Anh hùng Lao động Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam đã nhận giải thưởng “Nhà sáng chế xuất sắc quốc tế - Nhà khoa học tài năng toàn cầu” và danh hiệu Viện sĩ Danh dự.
Tài sản trí tuệ 8 giờ trước
(SHTT) - Mới đây, Văn phòng Bằng sáng chế và Thương hiệu Mỹ đã chính thức cấp cho Apple tổng cộng 46 bằng sáng chế. Nổi bật nhất trong số đó là sản phẩm kính thông minh.
Pháp luật 23 giờ trước
(SHTT) - Cuộc chiến pháp lý giữa các công ty dược phẩm từ năm 2022 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây, Pfizer và BioNTech đã yêu cầu một tòa án ở London (Anh) thu hồi các bằng sáng chế của công ty đối thủ Moderna về công nghệ phát triển vắc xin COVID-19.
Liên kết hữu ích