SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
  • Click để copy

Ban tổ chức Miss Charm Vietnam nói gì khi vương miện bị tố đạo nhái?

11:04, 03/02/2023
Ban tổ chức Miss Charm Vietnam đã chính thức lên tiếng liên quan đến nghi vấn vương miện vừa dược trao cho Thanh Thanh Huyền là sản phẩm đạo nhái.

Chiều 2/2, Ban tổ chức cuộc thi Miss Charm Vietnam đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông và công bố vương miện được thiết kế dành riêng cho người đẹp Thanh Thanh Huyền. Thanh Thanh Huyền là thí sinh đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023, cuộc thi bắt đầu từ ngày 3/2/2023 (TP. HCM) cùng với 39 đại diện khác đến từ các quốc gia trên thế giới.

2

Vương miện Miss Charm Vietnam dành cho Thanh Thanh Huyền bị tố đạo nhái.

Được biết, vương miện Miss Charm Vietnam 2023 có tên gọi “Endeavor – Nỗ lực hoàn mỹ”, được chế tác từ đội ngũ Ngọc Châu  Âu. Nhà sáng lập thương hiệu - bà Hoàng Thanh Nga - là người trực tiếp lên ý tưởng và thực hiện.

“Endeavor – Nỗ lực hoàn mỹ” mang ý nghĩa tôn vinh về hành trình nỗ lực không ngừng của đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023. Vương miện được thiết kế hình tròn 360 độ bằng vàng trắng với hơn 4000 viên đá pha lê trắng tượng trưng cho những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Xung quanh vương miện được chạm đính bởi các viên đá ruby đỏ, trong văn hoá Phương Đông, những viên đá ruby màu đỏ mang ý nghĩa của trí tuệ, sự toả sáng và may mắn cho người sở hữu.

24

 Trọng tâm giá trị vương miện “Endeavor – Nỗ lực hoàn mỹ” là 3 viên hồng ngọc ruby cỡ đại được chạm đính ở giữa trung tâm, hồng ngọc ruby là biểu tượng của đam mê, nhiệt huyết, giúp tiếp thêm sức mạnh cho bản thân.

Tuy nhiên, ngay sau khi công bố nhiều người đã phát hiện chiếc vương miện có thiết kế tương đồng với phiên bản giá rẻ được rao bán rầm rộ trên shopee.

Liên quan đến sự việc trên, đại diện Ban tổ chức Miss Charm Vietnam - ông Trần Việt Bảo Hoàng - cho biết: “Trong thời gian nhận được thông tin cuộc thi Miss Charm, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều đơn vị, Ngọc Châu Âu là đơn vị rất nỗ lực để hoàn thiện được vương miện trong thời gian ngắn nhất. Vương miện đươc xem là vật phẩm may mắn nhất của Ban tổ chức Miss Charm gửi đến Thanh Thanh Huyền.

Đối với nghi vấn vương miện đạo nhái thì tôi sẽ làm việc với nội bộ công ty để so sánh có sự giống nhau đến mức độ như thế nào và rút kinh nghiệm trong những lần tiếp theo”.

3

CEO Trần Việt Bảo Hoàng - đại diện Ban tổ chức Miss Charm - cho biết sẽ làm việc lại với nội bộ liên quan đến nghi vấn vương miện là sản phẩm đạo nhái. 

Cũng trong sự kiện, Thanh Thanh Huyền cho biết cô rất vui khi được nhận được nhận quyền đại diện Việt Nam tại cuộc thi. Thanh Thanh Huyền cho hay: “Trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 là niềm vinh dự và hạnh phúc rất lớn đối với tôi trong hành trình xây dựng lý tưởng sống, lao động và cống hiến của bản thân. Khi nhận chiếc sash và vương miện, tôi ý thức được sức nặng và trách nhiệm của một đại diện Việt Nam.

Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, tôi mong muốn trở thành một influencer (người ảnh hưởng) truyền cảm hứng cho giới trẻ, thông qua cuộc thi, tôi muốn đưa đến hình ảnh những người phụ nữ Việt Nam bản lĩnh, hiện đại và độc lập, không ngại tìm kiếm cơ hội để được trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Tôi không hứa sẽ đạt được kết quả cao nhất tại cuộc thi nhưng chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để làm Việt Nam tự hào. Một đại diện chủ nhà hiếu khách, một đại sứ quảng bá mạnh mẽ văn hóa Việt Nam đến quốc tế sẽ là hình ảnh và đích đến của tôi trong cuộc thi này”.

1

 Thanh Thanh Huyền được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho cuộc thi Miss Charm 2023.

Đặng Dương Thanh Thanh Huyền sinh năm 1996, là một cái tên quen thuộc trong làng giải trí Việt. Cô là MC song ngữ, nhà sáng tạo nội dung và người truyền cảm hứng nổi tiếng trên mạng xã hội. Thanh Thanh Huyền có vóc dáng gợi cảm và gương mặt xinh đẹp, sắc sảo cùng số đo 3 vòng chuẩn. Đại diện Việt Nam tại Miss Charm 2023 từng lọt top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, biết nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung Quốc…

Ngoài ra, đại diện Việt Nam xinh đẹp và tài năng còn được biết đến ở vai trò chuyên gia trong lĩnh vực diễn thuyết trước đám đông (Public Speaking), sở hữu nhiều kỹ năng ấn tượng và đặc biệt. Thanh Thanh Huyền được mệnh danh là MC “ba nghìn chữ” khi dẫn chương trình mà không cần cầm kịch bản, ghi dấu ấn trong khán giả qua giọng nói truyền cảm, lối dẫn mượt mà, cảm xúc trong những chương trình giải trí ấn tượng như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoa hậu Thể thao Việt Nam 2022.

111

 Thanh Thanh Huyền cùng ekip UniMedia quyết định chọn trang phục “Bánh tráng” tham gia phần thi Trang phục dân tộc tại Miss Charm 2023.

Với những thành tích cùng sức ảnh hưởng có được, Thanh Thanh Huyền thường xuyên được mời làm ban giám khảo trong những chương trình hùng biện tại các trường đại học danh tiếng và truyền cảm hứng mạnh mẽ đến sinh viên về sự cởi mở, kỹ năng tự tin giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc tế, do người Việt sáng lập và tổ chức. Cuộc thi được tổ chức với sứ mệnh quảng bá văn hóa, du lịch và các hoạt động giáo dục, tạo ra một hướng đi riêng biệt trong hành trình lan tỏa giá trị thật sự của sắc đẹp đến cộng đồng.

Khuất Nguyên

Tin khác

Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Viện thẩm mỹ quốc tế CCI Beauty Center cố tình núp bóng phòng khám chuyên khoa da liễu và lấy địa chỉ các bệnh viện khác “biến” thành cơ sở của mình.
Tài sản trí tuệ 5 giờ trước
Công ty Cổ phần La Vo bị xử phạt hơn 70 triệu đồng vì sản xuất sản phẩm mặt nạ Prodak Strawberry Soft Facial Mask không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đơn kiện của hãng dược phẩm Vanda để khôi phục bằng sáng chế cho thuốc chống rối loạn giấc ngủ Hetlioz của họ. Điều mà trước đó đã được xác định là không hợp lệ trong một cuộc tranh chấp với các công ty sản xuất thuốc gốc Teva và Apotex.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Ngày 20/4/2024, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2024. Hội nghị thu hút sự tham gia của sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tài sản trí tuệ 10 giờ trước
(SHTT) - Những năm gần đây, xu thế phát triển của TMĐT trở thành một kênh mua sắm quan trọng của người tiêu dùng. TMĐT đã khẳng định được tính ưu việt trong việc thay đổi thói quen và hành vi mua sắm của người tiêu dùng, là công cụ, phương thức kinh doanh phù hợp của xu thế phát triển hiện nay.