SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 19/08/2026
  • Click để copy

Bán thực phẩm chức năng giả mạo trên mạng xã hội, một đối tượng tại Phú Thọ bị khởi tố

16:50, 10/07/2026
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga về hành vi buôn bán thực phẩm chức năng giả trên mạng xã hội để thu lợi bất chính.

Trước đó, thông qua công tác bám nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một số sản phẩm thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu  thực phẩm chức năng đang được rao bán trôi nổi trên thị trường có dấu hiệu là hàng giả.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, từ tháng 7/2023, đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nga (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại Khu 14, xã Đông Thành; hiện cư trú tại Đội 9, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) đã thông qua mạng xã hội Facebook để đặt mua số lượng lớn thực phẩm chức năng được nghi là giả. Toàn bộ số hàng hóa này đều không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ và được nhập với giá thành rất thấp, chỉ bằng một phần nhỏ so với giá niêm yết của sản phẩm chính hãng.

2-7-1783647191

Nguyễn Thị Nga tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp 

Khai nhận tại cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Tuyết Nga cho biết, dù biết rõ đây là hàng giả, hoàn toàn không có thành phần dược lý và công dụng như hàng thật nhưng vẫn cố tình tìm cách tiêu thụ để trục lợi. Với thủ đoạn tinh vi nhằm tạo niềm tin, đối tượng đã trực tiếp gọi điện thoại tư vấn cho khách hàng, cam kết đây là hàng chính hãng có tác dụng hỗ trợ tăng cường sinh lý nam giới. Đồng thời, để kích cầu, Nga bán các sản phẩm này với mức giá chỉ bằng khoảng 1/3 so với giá thị trường. Hoạt động kinh doanh phi pháp này chỉ dừng lại khi nhiều khách hàng mua về sử dụng nhưng không thấy hiệu quả như lời quảng cáo và bắt đầu phản ánh ngược lại.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trưng cầu giám định đối với các mẫu sản phẩm do Nguyễn Thị Tuyết Nga phân phối. Kết quả giám định chính thức khẳng định đây là hàng giả, không hề chứa các thành phần và công dụng giống với sản phẩm chính hãng đang được bảo hộ.

Làm việc tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Tuyết Nga đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Đối tượng khai báo đã trực tiếp bán trót lọt 198 sản phẩm thực phẩm chức năng giả mạo qua đó thu lợi bất chính số tiền 32.920.000 đồng.

Căn cứ vào tính chất, mức độ của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tuyết Nga. Đối tượng bị khởi tố để điều tra về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo quy định tại khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự.

TH

Tin khác

Pháp luật 14 giờ trước
(SHTT) - Không cần tấn công mạng hay cài mã độc, hàng trăm nghìn dữ liệu cá nhân của sản phụ và trẻ sơ sinh vẫn bị tuồn ra ngoài từ những tài khoản truy cập hợp lệ nhưng được quản lý lỏng lẻo. Hai vụ án do Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong quản lý tài khoản trên Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia.
Pháp luật 21 giờ trước
(SHTT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định khởi tố 3 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả đối với game 'Con đường tơ lụa' để xây dựng, vận hành game 'Sro Thổ Quỷ' nhằm thu lợi bất chính.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Từ đầu năm 2026, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá nhiều chuyên án lớn, làm rõ đường dây buôn lậu kim cương trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng và các ổ nhóm sản xuất thuốc, thực phẩm giả thu lợi hàng trăm tỷ đồng.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa ban hành quyết định khởi tố Đỗ Quý Giang về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp sau khi phát hiện cửa hàng của đối tượng bày bán 378 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu thời trang quốc tế.
Pháp luật 2 ngày trước
(SHTT) - Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố Nguyễn Quang Thiều, người điều hành Công ty TNHH Franking Việt Nam, vì bị cáo buộc khắc laser biến chậu rửa inox 201 thành inox 304 nhằm đánh lừa người tiêu dùng.