SO HUU TRI TUE
Thứ năm, 25/04/2024
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Theo Đạo luật mới về tin tức trực tuyến tại Canada, các gã khổng lồ về mảng tin tức kỹ thuật số như Meta, Google.. sẽ phải trả phí cho các công ty truyền thông Canada khi dùng các nội dung tin tức của họ. Do vậy, Meta đã chặn quyền truy cập tin tức đối với công dân nước này.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 8/12, sau thời gian dài đàm phán, Google và chính quyền Pháp đã chính thức đi đến kết luận cuối cùng liên quan đến vấn đề bản quyền tin tức tại đất nước này. Theo đó, Google đã nộp phạt 500 triệu euro cho Cơ quan Quản lý cạnh tranh của Pháp sau các cuộc thương lượng giữa hai bên.
Tài sản trí tuệ 2 năm trước
(SHTT) - Ngày 1/9 vừa qua, đại diện Google tại Pháp cho biết hãng này đang tiến hành kháng cáo đối với quyết định xử phạt 500 triệu Euro của Cơ quan Quản lý cạnh tranh Pháp liên quan đến vấn đề bản quyền của EU.
Bản quyền 2 năm trước
(SHTT) - Pháp phạt Google 500 triệu euro vì không đàm phán với các công ty truyền thông về việc sử dụng nội dung tin tức phù hợp với các quy định bản quyền của EU.